Ngày đầu mở bán vé xe Tết Tân Sửu, Bến xe Miền Đông bán được... 1 vé

12/01/2021 - 21:17

PNO - Ngày đầu mở bán, 10 quầy vé được ủy thác vắng tanh trong khi các quầy vé do doanh nghiệp tự bán vé đã bán được khá nhiều.

Sáng 12/1, Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) bắt đầu mở bán vé xe tết. Việc bán vé được chia thành 2 hình thức, đó là ủy thác (các đơn vị vận tải ủy thác cho bến xe bán vé) và doanh nghiệp tự bán vé.

Trong khoảng thời gian từ 7g đến 11g30, tại 10 quầy vé ủy thác, chúng tôi ghi nhận rất ít người đến hỏi mua vé.

Sáng 12/1, dù ngày đầu  mở bán vé xe Tết Tân Sửu, nhưng nhiều quầy vé vẫn vắng tanh
Sáng 12/1, ngày đầu mở bán vé xe Tết Tân Sửu, nhiều quầy vé vẫn vắng tanh

Ông Đỗ Phú Đạt - Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết: “Đến 18g ngày 12/1, tại các quầy vé ủy thác chỉ mới có 1 vé được bán ra. Số vé bán ra tại các quầy do doanh nghiệp tự bán vé chúng tôi vẫn chưa thống kê xong. Nhưng nhìn chung, lượng khách hôm nay không đông, do các doanh nghiệp có bán vé qua mạng”.

10 quày vé do các đơn vị vận tải ủy thác cho bến xe bán vé chi bán được 1 vé xe Tết Tan Sửu trong ngày đầu tiên mở bán
Trong ngày đầu tiên mở bán, 10 quầy vé ủy thác chỉ bán được 1 vé 

Một bảo vệ tại Bến xe Miền Đông cho biết, các quầy vé do doanh nghiệp bán rất ồn ào và mất trật tự, đội bảo vệ thường xuyên phải nhắc nhở, cảnh cáo khi nhiều nhân viên có hành vi chèo kéo khách. Trong khi đó, 10 quầy vé ủy thác thì trật tự và kỷ luật hơn.

Đến chiều cùng ngày, một số quầy vé ủy thác có vẻ đông khách hơn, tuy nhiên hầu hết hành khách vẫn tìm đến các quầy bán vé của doanh nghiệp.

Các quầy vé do doanh nghiệp tự bán vé, có hiện tượng chèo kéo khách, mời chào, gây mất trật tự
Nhiều hành khách chọn mua vé tại quầy do doanh nghiệp tự bán 

Khi được hỏi tại sao chọn mua vé của doanh nghiệp bán mà không "mặn mà" với việc mua vé ủy thác, anh Trần Văn Tân -  hành khách tại Bến xe Miền Đông - cho biết, mọi người đều muốn đi xe chất lượng tốt và có giường nằm, trong khi đó các xe được ủy thác cho bến xe bán vé lại không có giường nằm, nhiều gia đình có trẻ con lại đi ban đêm và đường xa không chịu nổi.

Bến xe Miền Đông dự kiến, bình quân 10 ngày trước tết (tức ngày 21 đến 30 tháng Chạp) lượt xe xuất bến là 46 lượt/ngày, phục vụ 1.544 khách.

Chiều cùng ngày, lượng khách tại bến xe Miền Đông có đông hơn, nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng của bến xe
Chiều 12/1, lượng khách tại Bến xe Miền Đông có đông hơn, nhưng vẫn chưa được như kỳ vọng 
Quày ký gửi và nhận hàng hóa cũng trong tình trạng tương tự
Quầy ký gửi và nhận hàng hóa cũng trong tình trạng vắng vẻ

Tam Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI