Ngày 12/1, Bến xe Miền Đông mở bán vé tết Tân Sửu, giá tăng cao nhất 60%

11/01/2021 - 20:10

PNO - Các tỉnh từ Quảng Trị trở ra Bắc tăng giá cước không quá 60%; đối với các tỉnh miền Tây, giá cước điều chỉnh không quá 40% theo giá hiện hữu.

Cụ thể, đối với các tỉnh từ Quảng Trị trở ra Bắc, điều chỉnh giá cước không quá 40% từ ngày 28/1 đến hết 31/1 (tức 16 đến 19 tháng Chạp). Điều chỉnh giá cước không quá 60% từ ngày 1/2 đến 14/2 (tức 20 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết).

Riêng các tuyến từ Bến xe Miền Đông đi các tỉnh miền Tây, giá cước không quá 40% từ ngày 8/2 đến 13/2 (tức 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết).

Ngày mai, Bến xe Miền Đông mở bán vé Tết Tân Sửu, giá vé tăng cao nhất 60%
Ngày mai (12/1), Bến xe Miền Đông mở bán vé tết Tân Sửu, giá vé tăng cao nhất 60%

Năm 2021, Bến xe Miền Đông dự báo, lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ ngày 5/2 đến 10/2 (từ ngày 24 đến 29 tháng Chạp).

Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết, đơn vị sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện bao gồm phương tiện đang hoạt động trên tuyến, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch để tập trung tăng cường giải tỏa khách.

Đồng thời, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương, thanh tra giao thông để xử lý tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, “xe trá hình”, xe chạy sai hành trình nhằm đảm bảo trật tự giao thông xung quanh bến xe và tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại bến.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI