Ngành y tế hút đầu tư, chuyên gia đề nghị nâng chất để giữ bệnh nhân trong nước

21/11/2025 - 12:27

PNO - Là thị trường tiềm năng nhưng y tế Việt Nam vẫn đối mặt với thất thoát nguồn lực, khi một bộ phận người dân lựa chọn điều trị ở nước ngoài.

Nhu cầu khám chữa bệnh của người Việt Nam ngày càng gia tăng - ảnh: H.Anh
Nhu cầu khám chữa bệnh của người Việt Nam ngày càng gia tăng - Ảnh: H.Anh

Sáng 21/11, tại Hội nghị quốc tế về mua bán và sáp nhập (M&A) trong ngành y tế, ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó chánh Văn phòng Bộ Y tế - cho biết, ngành y tế đang được phát triển theo hướng nâng cao năng lực, tăng tính cạnh tranh và hội nhập quốc tế, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Năng lực của hệ thống bệnh viện, lĩnh vực dược - thiết bị y tế cùng đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm là những yếu tố hút mạnh sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường y tế Việt Nam.

PGS.TS, chuyên gia y tế Phạm Đức Nhu chỉ ra, Việt Nam có thị trường chăm sóc sức khỏe tiềm năng. Năm 2023, số lượt khám chữa bệnh ngoại trú tại Việt Nam đạt khoảng 150-170 triệu lượt; sang năm tiếp theo, con số này tăng lên 165-186,2 triệu lượt, phản ánh nhu cầu khám chữa bệnh trong nước rất lớn.

Đồng thời, tỉ trọng dân số cao tuổi dự kiến tăng thêm khoảng 20% trong giai đoạn 2030-2038, khiến hệ thống y tế phải đối mặt với nhu cầu chăm sóc ngày càng lớn.

PGS.TS Nhu khẳng định, dù hệ thống y tế trong nước đã được đầu tư, vẫn còn một bộ phận người bệnh lựa chọn điều trị ở nước ngoài, dẫn đến thất thoát nguồn lực khám chữa bệnh ra nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, việc nâng cấp chất lượng dịch vụ, hạ tầng và công nghệ tại các cơ sở y tế trong nước trở nên đặc biệt cấp thiết, vừa để giữ người bệnh ở lại Việt Nam, vừa mở ra cơ hội phát triển du lịch y tế.

Ông Nhu dẫn ví dụ các thương vụ gần đây cho thấy, thị trường y tế Việt Nam có sức hấp dẫn lớn. CVC Capital Partners – quỹ đầu tư châu Âu – đã thâu tóm Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Cần Thơ) với giá trị được tiết lộ khoảng 116 triệu USD.

Năm 2023, Thomson Medical Group (Singapore) chi 381,4 triệu USD cho một thương vụ tại Việt Nam, được đánh giá là thương vụ chăm sóc sức khỏe lớn nhất từ trước tới nay.

Trở lại với góc nhìn quản lý nhà nước, ông Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, M&A đang trở thành công cụ chiến lược, giúp hệ sinh thái y tế phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và tiệm cận các chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực đòi hỏi mức độ minh bạch, chuyên nghiệp và quản trị rủi ro pháp lý rất cao. Chỉ khi các quy trình pháp lý, kiểm toán, định giá và tiêu chuẩn vận hành được chuẩn hóa, doanh nghiệp mới mạnh dạn tham gia sâu vào đầu tư, hợp tác và IPO trong ngành y tế.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI