Nâng tầm để đáp ứng yêu cầu tập hợp hội viên

26/02/2021 - 12:00

PNO - “Để thu hút được lực lượng hội viên trẻ, các hoạt động Hội phải thật sự đáp ứng được nhu cầu của chị em, hoạt động phải được nâng tầm, đầu tư về chất lượng”.

Ngày 25/2, Hội LHPN các quận 4, 6, 8, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Phú (cụm thi đua II, TP.HCM) tổ chức ký kết thi đua năm 2021. Nội dung thi đua gồm mười nhiệm vụ trọng tâm gắn với các hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ thành phố năm 2021, chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện chủ đề năm 2021 “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của Trung ương Hội và “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” của thành phố. 

Cùng đó, Hội LHPN các quận thuộc cụm thi đua II đã tổ chức tọa đàm về “Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh”; trao đổi về những khó khăn, hạn chế và kinh nghiệm trong công tác tập hợp, góp phần đảm bảo chỉ tiêu phát triển hội viên hằng năm tăng thêm 2%; chia sẻ kinh nghiệm tập hợp hội viên là phụ nữ ở chung cư, phụ nữ trẻ, phụ nữ trí thức, phụ nữ tôn giáo… 

Hội LHPN các quận ký kết thi đua cụm thi đua II năm 2021
Hội LHPN các quận ký kết thi đua cụm thi đua II năm 2021

Đối với phụ nữ ở các chung cư cao cấp, cao ốc văn phòng, kinh nghiệm cho thấy khó nhất vẫn là khâu tiếp cận. Chia sẻ kinh nghiệm, Hội LHPN Q.4 và Q.Tân Phú cho biết, đã chủ động thành lập mô hình chung cư an toàn cho phụ nữ và trẻ em, câu lạc bộ phụ nữ chung cư, tổ hội phụ nữ chung cư, tổ chức gian hàng mua sắm sản phẩm sạch, nhóm học yoga…

Cùng với việc phát triển phụ nữ chung cư, Hội LHPN Q.6 đã tập hợp hội viên gắn với các mô hình theo nhu cầu và sở thích, lấy phong trào để nuôi phong trào; vận động nữ trí thức và người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia câu lạc bộ nữ trí thức, nữ cán bộ hưu trí để hỗ trợ công tác tuyên truyền cũng như an sinh xã hội tại địa phương. Phụ nữ Q.Gò Vấp phát triển nhóm phụ nữ tôn giáo bằng việc tiếp cận các nhóm sinh hoạt từ các cộng đồng tôn giáo, xây dựng hội viên tôn giáo làm hội viên nòng cốt. Hội LHPN Q.Phú Nhuận chọn việc tiếp cận bằng cách tăng cường xây dựng hệ thống chân rết từ cơ sở.

Giải quyết câu chuyện tập hợp phụ nữ trẻ, nữ thanh, Hội LHPN Q.8 đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội. Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - cho biết: “Để thu hút được lực lượng hội viên trẻ, các hoạt động Hội phải thật sự đáp ứng được nhu cầu của chị em, hoạt động phải được nâng tầm, đầu tư về chất lượng”. 

 Song An

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI