Nam thanh niên hồi sinh nhờ thận hiến từ mẹ ruột

23/09/2025 - 18:01

PNO - Nam thanh niên 28 tuổi ở Quảng Ninh suy thận mạn giai đoạn cuối. Cuộc đời của anh có thể sẽ phải khép lại nếu không có thận hiến từ người mẹ.

Các bác sĩ ghép thận cho nam thanh niên suy thận g
Các bác sĩ ghép thận cho nam thanh niên - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chiều 23/9, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, đơn vị này vừa thực hiện thành công ca ghép thận cùng huyết thống cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.

Người bệnh là thanh niên 28 tuổi (ở tỉnh Quảng Ninh) mắc suy thận giai đoạn cuối. Người hiến thận là mẹ ruột của anh.

Sau khi hoàn tất các xét nghiệm chuyên sâu và thủ tục pháp lý, các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật với sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sau 3 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công. Ngay sau ghép, thận đã hoạt động bình thường, nước tiểu bài tiết ngay khi nối xong mạch.

Người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại khu điều trị người bệnh sau ghép thận, đảm bảo quá trình hồi phục an toàn và hiệu quả nhất.

TS.BS.Trần Anh Cường - Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí - chia sẻ, tới thời điểm hiện tại, bệnh viện đa khoa cấp chuyên sâu của tỉnh này đã thực hiện thành công 4 ca ghép thận, giúp hồi sinh nhiều mảnh đời.

Theo các chuyên gia, ghép thận là cách duy nhất để cứu sống người bệnh trong một số trường hợp như suy thận mạn giai đoạn cuối, các bệnh tự miễn như lupus ban đỏ gây suy thận mạn, hội chứng tụy thận do tiểu đường...

Ghép thận cũng là phương pháp điều trị hiệu quả, chất lượng cao, chi phí thấp so với các phương pháp như chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng cho người suy thận mạn giai đoạn cuối.

Bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận 3 lần một tuần, cuộc sống gần như gắn liền với bệnh viện, không có khả năng lao động, tạo gánh nặng cho gia đình xã hội. Tuy nhiên, nếu được ghép thận, bệnh nhân có thể sống tốt, quay trở lại lao động bình thường.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI