Năm 2019: Toàn TPHCM tiết kiệm 869 tỷ đồng tiền điện

13/01/2020 - 14:00

PNO - Sáng 10/1, TPHCM tổng kết chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2019.

Khi người dân đồng lòng

Theo báo cáo, chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2019 mang lại hiệu quả lớn về kinh tế, xã hội, môi trường với việc tiết kiệm cho xã hội chi phí mua điện là 869 tỷ đồng, góp phần giảm được gần 338.000 tấn CO2 phát thải ra môi trường.

Năm 2019 đã có hơn 720.000 hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện so với cùng kỳ năm 2018 với sản lượng tiết kiệm 414,5 triệu kWh; trong đó, có gần 300.000 hộ gia đình tiết kiệm từ 10% trở lên. Để có kết quả này là sự nỗ lực không nhỏ của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân thành phố. Câu chuyện tiết kiệm điện “ích nước, lợi nhà” đã trở thành mục tiêu chung của các đoàn thể như Hội LHPN, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ… không chỉ là công việc của riêng ngành điện. Chị Nguyễn Thị Huệ, ngụ ở ấp 7, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, một trong những hộ dân được tuyên dương cấp thành phố vì thành tích tiết kiệm điện cho biết, để đạt được danh hiệu này, cả gia đình cùng ý thức trong sinh hoạt hằng ngày. 

Anh Nguyễn Quang Tiên, ở P.Phước Long B, Q.9, chồng chị Trần Thị Liên, người cùng được khen thưởng đợt này, cảm ơn những công nhân ghi điện đã có lời khuyên chân thành về việc thay thế hệ thống đường dây điện cũ. Anh Tiên kể: “Kết quả này là nhờ lời khuyên chí tình đó. Cái tủ lạnh cũ, ti vi cũ cái nào cũng có tuổi đời trên 20 năm. Thay xong, chi phí sử dụng điện hằng tháng của gia đình giảm phân nửa so với cùng kỳ năm ngoái”. 

Tuyên dương các hộ gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu của TP.HCM năm 2019
Tuyên dương các hộ gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu của TPHCM năm 2019

Hành động nhỏ - hiệu quả xã hội to lớn 

Ông Nguyễn Duy Quốc Việt - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC) - cho biết, tuyên truyền và đào tạo tuyên truyền viên là nhiệm vụ trọng tâm của ban tổ chức chương trình năm 2020. Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ hướng dẫn, vận động người dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, sử dụng nguồn năng lượng xanh bảo vệ môi trường.

Năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch 321/KH ngày 26/1/2016 của Ban chỉ đạo Cung ứng, Tiết kiệm và An toàn điện TPHCM nên các đơn vị sẽ đẩy mạnh thực hiện chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện với mục tiêu vận động tất cả hộ gia đình trên địa bàn thực hành tiết kiệm điện; phấn đấu sản lượng điện tiết kiệm qua chương trình đạt hơn 450 triệu kWh. 

Phát biểu tại buổi tổng kết chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện sáng 10/1, ông Nguyễn Phương Đông - Phó giám đốc Sở Công thương, đại diện Ban chỉ đạo Cung ứng, Tiết kiệm và An toàn điện TPHCM - cho rằng trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt điện trong tương lai thì chương trình Gia đình tiết kiệm điện của TPHCM triển khai những năm qua rất có ý nghĩa.

Đây dù là hành động nhỏ nhưng mang lại hiệu quả xã hội to lớn, góp phần đảm bảo việc cung cấp điện được liên tục tại TPHCM và thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Ban chỉ đạo mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phát huy, cùng với ngành điện và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố tuyên truyền để phong trào ngày càng nhân rộng.

Hạnh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI