Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM thông tin, trong tuần 37 (từ ngày 8/9 đến 14/9), thành phố ghi nhận 472 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 21.203 ca. Đây là loại bệnh lây truyền qua cả đường hô hấp và tiêu hóa, xu hướng tăng cao vào đầu năm học.
Cứ mưa là bệnh
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM), có rất đông phụ huynh đưa con đến khám bệnh, đa số bé bị ho, sốt nhiều ngày. Chị Phan Hồng Nhiên - 32 tuổi, ở phường Bình Dương, TPHCM - cho biết, con gái chị mới vào lớp Một. Bé đi học được khoảng 1 tuần đã bị sổ mũi, nóng sốt 4 ngày. Dù chị đã cho bé uống thuốc nhưng không thuyên giảm. Ngày 23/9, chị nghe bạn gần nhà bé bị tay chân miệng nên đưa con đi khám.
 |
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi tại Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) |
Chị Trần Thị Minh Phượng - 27 tuổi, ở phường Thuận Giao, TPHCM - cho hay, mỗi lần mưa xuống là bé L.M.Đ. - 5 tuổi, con trai chị Phượng - húng hắng ho, nước mũi chảy nhiều. Mỗi lúc như vậy chị thường cho con đi bác sĩ gần nhà, uống thuốc 1, 2 ngày là khỏi. “Đợt này, con tôi bệnh từ hôm thứ Bảy tuần rồi đến nay vẫn ho khù khụ, hết thuốc là sốt trở lại. Sáng 24/9, bé sốt cao không hạ, ói nhiều, người đỏ ửng như bị sưng, tôi sợ quá đưa con đi thẳng đến bệnh viện khám mới biết bé bị tay chân miệng, khả năng phải nhập viện” - chị Phượng chia sẻ.
Vừa đưa con trai 5 tuổi vào phòng cấp cứu, anh Trương Văn Ngọc - ở phường Thủ Đức, TPHCM - vội vàng gọi điện thoại thông báo cho người nhà để thay phiên chăm sóc bé. Anh Ngọc nói con trai anh có tiền sử hen suyễn, gia đình chăm sóc tốt nên 4 năm nay bé không bị lên cơn hen. Tuy nhiên, cứ mỗi lần bước vào mùa mưa, bé vẫn bị ho tái đi tái lại khoảng 1 tuần rồi khỏi.
Anh cho biết thêm: “Đợt này sau khai giảng là con trai tôi bắt đầu nóng sốt, sổ mũi. Vợ tôi cho con uống thuốc 2 ngày, bé khỏi bệnh, nhưng được khoảng vài ngày thì bệnh lại. Cháu tái đi tái lại như vậy cũng gần 2 tuần, đưa cháu đến bác sĩ quen, bệnh viện đều chẩn đoán hen suyễn kêu về nhà theo dõi. Hôm 24/9, bé sốt cao, than khó thở, đòi phun thuốc (bình xịt định lượng) liên tục nên tôi đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2. Vừa đưa tới nơi, bé lên cơn khó thở, rồi li bì phải vào cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phổi cấp”.
Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Nguyên Khôi - Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 - thông thường khi trẻ trở lại trường, số lượt khám bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu hóa và các bệnh truyền nhiễm đều tăng rõ rệt so với thời gian nghỉ hè, nhất là với trẻ nhỏ. Bởi vì, khi trẻ đi học sẽ gia tăng sự tiếp xúc với bạn bè, thầy cô vô tình khiến các bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh.
Hiện tại, TPHCM và các tỉnh lân cận đang bước vào thời điểm giao mùa, thời tiết sáng nắng, chiều mưa thuận lợi cho vi rút, vi khuẩn phát triển và tấn công trẻ. Hệ miễn dịch của trẻ còn non nớt nên rất dễ bệnh.
Gia đình, nhà trường cần phối hợp phòng bệnh cho trẻ
Bác sĩ Trần Nguyên Khôi cho biết, trong số trẻ được đưa đến khám, bệnh nhi mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp chiếm tỉ lệ cao nhất với các triệu chứng phổ biến như ho, sốt, sổ mũi, viêm họng, viêm phế quản. Theo dự báo, các bệnh về đường hô hấp cũng sẽ tăng cao từ nay đến cuối năm.
Ngoài ra, sởi, quai bị, thủy đậu vẫn có thể xuất hiện nếu trẻ chưa tiêm ngừa hoặc tiêm ngừa chưa đầy đủ. Đáng lo ngại, những bệnh này lây qua đường hô hấp nên nếu không được phát hiện kịp thời, sẽ có nhiều trẻ cùng lớp mắc bệnh theo.
Chưa kể đến thời điểm hiện tại, sốt xuất huyết, tay chân miệng cũng đang rình rập. Khi trẻ bị bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn có thể làm gián đoạn việc học. Nhất là với những trẻ đã có bệnh nền như suyễn, rối loạn chuyển hóa, bệnh tim bẩm sinh, bệnh gan, thận… thì nguy cơ mắc cúm và biến chứng càng nguy hiểm hơn.
“Dù các loại bệnh truyền nhiễm kể trên không phải dịch bệnh, nhưng vẫn có khả năng lây lan khi trẻ tiếp xúc gần. Riêng bệnh tay chân miệng, sởi, có thể lây qua đường tiêu hóa, hô hấp nên mức độ lây nhiễm cao hơn các bệnh khác. Do đó, gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong phòng bệnh cho trẻ, chủ động phát hiện và điều trị sớm nhằm giúp trẻ hạn chế biến chứng nguy hiểm, cũng như giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng” - bác sĩ Trần Nguyên Khôi nói.
Theo đó, đối với cha mẹ và người chăm sóc, cần theo dõi sát các triệu chứng khi trẻ sốt nhiều ngày, bỏ ăn, mệt mỏi; nặng hơn trẻ sốt cao không hạ, co giật, thở khó, phát ban… cần đưa ngay đến cơ sở y tế thăm khám. Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách bằng xà bông trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; thường xuyên mang khẩu trang, tạo thói quen cho trẻ hắt hơi, ho bằng khăn hoặc khuỷu tay, không dùng chung đồ dùng cá nhân với bạn.
Cha mẹ cần cung cấp chế độ dinh dưỡng đủ chất, cho trẻ ăn chín uống sôi, ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước, bổ sung vitamin. Khuyến khích trẻ ăn nhiều rau xanh, trái cây, thường xuyên tập thể dục để tăng sức đề kháng.
“Đảm bảo trẻ được tiêm đầy đủ vắc xin và các mũi nhắc lại. Bởi đây là lá chắn quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh khi trẻ quay lại trường. Trang bị nước rửa tay nhanh cho trẻ trước khi đến trường. Nếu phát hiện trẻ bị bệnh nên báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm, cân nhắc cho trẻ nghỉ học để tránh lây lan trong nhà trường” - bác sĩ Trần Nguyên Khôi nhấn mạnh.
Về phía nhà trường, nên thường xuyên vệ sinh lớp học, đồ dùng học tập, khử khuẩn bề mặt, tạo sự thông thoáng cho lớp học, khử khuẩn nhà ăn, nhà vệ sinh và các khu vực chung. Thầy cô luôn đảm bảo các lớp có đủ nước rửa tay, xà bông; cập nhật các khuyến cáo phòng bệnh từ ngành y tế cho phụ huynh được biết. Trường học cần được phun thuốc diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy định kỳ để phòng bệnh sốt xuất huyết…
Phạm An