Mưa lũ đặc biệt lớn: Đà Nẵng ngập gần 67 ngàn nhà, sơ tán gần 16 ngàn dân

29/10/2025 - 10:50

PNO - Mưa lũ đặc biệt lớn khiến gần 67 ngàn nhà dân ở Đà Nẵng bị ngập; các xã phường tổ chức sơ tán gần 16 ngàn dân; trong đó phần lớn là ở vùng Quảng Nam trước đây.

Sáng 29/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết: Do mưa lớn nên nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố bị ngập; có khoảng 66.813 nhà dân bị ngập.

Có 10 xã bị cô lập hoàn toàn gồm: Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Phú Thuận.

29 xã, phường bị ngập nặng gồm: Hải Vân, Hòa Xuân, Hòa Tiến, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, xã Bà Nà, Thạnh Mỹ, Phước Trà, Việt An, Sơn Cẩm Hà, Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Tây Hồ, Phú Ninh, Điện Bàn Tây, Duy Xuyên, Nam Phước, An Thắng, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Duy Nghĩa, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc.

Các xã, phường đã tổ chức sơ tán: 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu.

Vùng Quảng Nam cũ của TP Đà Nẵng bị ngập sâu diện rộng
Vùng Quảng Nam (trước đây) của TP Đà Nẵng bị ngập sâu diện rộng

Các lực lượng vũ trang tổ chức sơ tán dân xuyên đêm
Các lực lượng vũ trang tổ chức sơ tán dân xuyên đêm

Đến sáng nay, mưa lũ đã làm 2 người chết. Cụ thể, tại xã Đại Lộc, cụ Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1932, trú tại thôn Nghĩa Mỹ) bị ngã xuống nước trong nhà và tử vong; tại xã Hòa Tiến, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 2000, trú thôn An Trạch) khi đi từ nhà mẹ ở đường Tôn Đản về thì bị té xuống sông Yên đuối nước.

Ngoài ra, có 3 người đang mất tích. Theo đó, tại xã Nam Trà My, ông Hồ Văn Xuân (trú tại thôn Nước Xa) nghi bị ngã nước cuốn mất tích; tại xã Sông Kôn, ông A Ting Hiền đi bắt cá bị nước cuốn trôi; tại xã Núi Thành, ông Bùi Văn Sơn (sinh năm 1964, thôn Vân Trai) đi đánh lưới bắt cá và mất tích. Các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, có 11 người bị thương do mưa lũ (Thượng Đức 1; Thăng An 1; Hà Nha 1; Vu Gia 3; Việt An 1, Hòa Vang 1; Đại Lộc 1; Duy Nghĩa 1, Hòa Tiến 1).

Có 13 nhà dân ở các xã miền núi bị núi sạt lở sập (Trà Leng 9; Trà Đốc 1; Trà Giáp 1; Nam Trà My 2); 44 nhà bị hư hỏng (Trà Leng 37; Việt An 3; Thăng Trường 4).

Nhiều gia súc, gia cầm bị chết; 38ha lúa bị thiệt hại; 234 ha rau màu hư hại; 1.880m đường bị hư hỏng; sạt lở các mái taluy, đất đá: 62.845 m3.

Ngoài ra, tại phường Hội An Tây và phường Hội An Đông bị sạt lở bờ biển hơn 3,4km, xâm thực sâu từ 25-30m. Tại xã Xuân Phú, vỡ đoạn đê sông Ly Ly khoảng 20m, uy hiếp khoảng 48 hộ dân và 175 nhân khẩu. Ngoài ra, một số địa phương còn đang ngập diện rộng nên chưa thống kê thiệt hại.

Quân đội, công an và các lực lượng tổ chức cấp phát lương thực, nước uống cho người dân ở các vùng cô lập_Ảnh: Sông Hàn.
Quân đội, công an và các lực lượng tổ chức cấp phát lương thực, nước uống cho người dân ở các vùng cô lập - Ảnh: Sông Hàn.

Từ sáng sớm 29/10 đến đêm 30/10, tại các xã, phường tại thành phố Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 150-250mm, có nơi trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn >150mm/3h ở vùng núi. Từ ngày 30/10 mưa có xu hướng giảm dần còn có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh; đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 10,25m- trên BĐ3: 1,25m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu dao động ở trên BĐ3 từ 1,2-1,35m, Sông Hàn tiếp tục lên ở mức trên BĐ3 khoảng 0,3-0,5m; trên sông Tam Kỳ dao động trên mức BĐ2.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI