Mưa lớn gây ngập nhiều nơi ở Khánh Hòa

11/11/2021 - 20:37

PNO - Do mưa lớn kéo dài, một số khu vực ở các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa bị ngập cục bộ, có nơi bị chia cắt hoàn toàn.

Chiều 11/11, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết do mưa lớn kéo dài, một số khu vực ở các địa phương trong tỉnh bị ngập cục bộ, có nơi bị chia cắt hoàn toàn.

Mưa lớn khiến một số khu vực trong tỉnh Khánh Hòa bị ngập cục bộ, nước tràn qua đường
Mưa lớn khiến một số khu vực trong tỉnh Khánh Hòa bị ngập cục bộ, nước tràn qua đường

Riêng tại TP. Nha Trang, một số khu vực ở xã Vĩnh Trung, xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Phương bị ngập sâu chia cắt hoàn toàn. Một số đoạn trên các tuyến đường như quốc lộ 1C, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Xiển… ngập cục bộ, chảy tràn từ 0,15m đến 0,25m, khiến các phương tiện lưu thông khó khăn.

Quốc lộ 1C tại Km12+700, Km14+200 nước ngập cục bộ trung bình 0,3-0,4m theo hướng Nha Trang đi huyện Diên Khánh; ngập 0,1-0,2m theo hướng Diên Khánh đi Nha Trang. Địa phương đã tổ chức rào chắn theo hướng từ Nha Trang đi Diên Khánh không cho lưu thông qua lại, hướng Diên Khánh đi Nha Trang phương tiện lưu thông khó khăn.

Đường Nguyễn Tất Thành, tại Km10+780 bên phải tuyến, đá sạt lở lấp rãnh dọc, tràn ra mặt đường ước tính khoảng 29,2m3

Khu vực huyện Cam Lâm, đường lên Khu du lịch Yersin một số khu vực đất đá sạt lở làm ngã cây lấp rãnh dọc, tràn ra mặt đường.

Hiện, đơn vị quản lý đường đã cho hốt dọn sơ bộ tại các nơi này để đảm bảo an toàn giao thông.

Nước trên núi ở xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chảy xuống như dòng thác
Nước trên núi ở xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chảy xuống như dòng thác

Ở huyện Khánh Vĩnh, đường Tỉnh lộ 2 tại một số khu vực đất đá sạt lở lấp rãnh dọc, tràn ra mặt đường và nước chảy tràn mặt đường. Tỉnh lộ 8B, tại Km0+050 (cầu Thác Ngựa) nước ngập sâu trên 1,5m. Hiện đơn vị quản lý đường đã phối hợp với địa phương rào chắn hai đầu cầu không cho lưu thông. Còn tại Km6+093 (cầu Sông Giang) nước ngập sâu 0,2m, các phương tiện lưu thông khó khăn.

Tại TP. Cam Ranh, đường Tỉnh lộ 9 tại đoạn Km3+600 đến Km3+900 nước ngập mặt đường trung bình 0,4m, các phương tiện lưu thông khó khăn. Đường Lập Định - Suối Môn, đoạn Km15+050 đến Km15+250 nước ngập mặt đường trung bình 0,3m, các phương tiện lưu thông khó khăn.

Trên quốc lộ 27C có 4 điểm sạt lở lớn, nhỏ. Hiện nay, đơn vị quản lý tuyến đường đang tập trung nhân lực, máy móc để khắc phục. Dự kiến tối 11/11 sẽ thông xe.

Một khu dân cư nằm sát bên núi, phía sau là dòng nước chảy xiết từ núi xuống
Một khu dân cư ở TP. Nha Trang nằm sát bên núi, phía sau là dòng nước chảy xiết từ núi xuống

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 19g ngày 10/11 đến 17g ngày 11/11 phổ biến từ 70-150mm, một số nơi cao hơn.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40-60mm/12 giờ, có nơi trên 80mm.

Tỉnh Khánh Hòa đã di dời 425 hộ với 1.579 người. Trong đó, huyện Khánh Sơn đã di dời 14 hộ với 52 người tại một số khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở thị trấn Tô Hạp, xã Thành Sơn; TP. Nha Trang đã di dời 411 hộ với 1.527 người ở xã Phước Đồng, phường Vĩnh Trường, xã Vĩnh Phương và xã Vĩnh Thái.

 

Nước chảy tràn qua đường trên đường 23/10, TP. Nha Trang
Các phương tiện di chuyển khó khăn do nước tràn qua đường

 

Xe bị chết máy vì đi qua đoạn ngập nước, người dân phải dắt bộ tìm nơi sửa chữa
Xe bị chết máy vì đi qua đoạn ngập nước, người dân phải dắt bộ tìm nơi sửa chữa

 

Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết người và phương tiện không được qua chỗ ngập nước
Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết người và phương tiện không được qua chỗ ngập nước

 

Khu vực đường 23/10 bị ngập khá dài
Khu vực đường 23/10 bị ngập khá dài

 

Đường vào khu vực chợ Ga, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang ngập nước khiến các phương tiện qua lại khó khăn
Đường vào khu vực chợ Ga, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang ngập nước khiến các phương tiện qua lại khó khăn

 

Dự báo trong 6-12 giờ tới, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông
Dự báo trong 6-12 giờ tới, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông

Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI