Một phụ nữ bị 'phi công trẻ' cưỡng hiếp

17/07/2015 - 09:34

PNO - PN - Ngày 16/7, công an Q.Bình Tân, TP.HCM bắt khẩn cấp nghi can Phạm Chí Phong (SN 1997, trú tỉnh Bạc Liêu, tạm trú Q.Bình Tân) về hành vi “hiếp dâm” và “cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Phong và chị L.T.Đ. (SN 1991, tạm trú Q.6) có mối quan hệ tình cảm khoảng 5 tháng nay nhưng hiện đã chia tay. Đêm 12/7, Phong, chị Đ., anh V.N.T. (SN 1994, trú tỉnh Kiên Giang) và chị N.T.D.H. (SN 1994, trú tỉnh Hậu Giang, tạm trú Q.Bình Tân) cùng đi nhậu, hát karaoke. Khoảng 0g30 ngày 13/7, chị Đ. và chị H. đi chung xe gắn máy ra về, Phong yêu cầu T. đuổi theo. Đến đường Tên Lửa, Q.Bình Tân, Phong dùng nón bảo hiểm đánh hai người phụ nữ, đồng thời móc dao dọa ép cả hai theo Phong vào khách sạn.

Tại khách sạn P.Y., P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, hai phụ nữ khóc lóc van xin. Chị Đ. bị Phong đánh vào mặt và dọa nếu không “chiều”, Phong sẽ hành hung, cưỡng hiếp chị H. Sau đó Phong đã dùng vũ lực ép chị Đ. quan hệ ngoài ý muốn. Khoảng 6g sáng cùng ngày, Phong dùng điện thoại của chị H. gọi cho chồng chị Đ., thông báo Phong với chị Đ. đang “vui vẻ” ở khách sạn và kêu chồng chị Đ. đến xem rồi đón vợ về.

Phong còn lấy hai điện thoại di động, 400.000đ của hai nạn nhân, nói dùng để mua ma túy. T. chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không can ngăn. Sau khi hành hạ, cướp tài sản của người tình, Phong kêu T. lấy xe rời khách sạn. Chiều 13/7, chị Đ. đến công an địa phương trình báo.

PHẠM NGUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI