Một hiệu trưởng ở An Giang bị xem xét kỷ luật vì nhắn tin quấy rối nữ giáo viên

08/05/2025 - 18:45

PNO - Ngày 8/5, ông Trang Công Cường - Chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang) cho biết, UBKT Huyện ủy kết luận ông V.T.D. - Hiệu trưởng Trường tiểu học A Quốc Thái có những hạn chế, khuyết điểm sai phạm, vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

Theo kết luận, UBKT Huyện ủy An Phú kết luận ông V.T.D. có những hạn chế, khuyết điểm sai phạm, vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ông D. đã nhắn tin quấy rối tình cảm với cô P. và một số nữ giáo viên đang công tác tại Trường tiểu học A Quốc Thái, phần lớn là giáo viên nữ đã có gia đình. Ít quan tâm, thiếu giúp đỡ cho giáo viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong một số cuộc họp, ông D. thường lớn tiếng la rầy, dùng lời lẽ khó nghe, thái độ cư xử thiếu tế nhị đối với giáo viên.

Trường Tiểu học A Quốc Thái nơi có nhiều giáo viên nữ tố cáo Hiệu trưởng - Ảnh CTV
Trường Tiểu học A Quốc Thái nơi có nhiều giáo viên nữ tố cáo hiệu trưởng - Ảnh: CTV

Trong quá trình vận động tài trợ cũng như thực hiện các khoản thu hộ, ông V.T.D. chỉ đạo thực hiện không đúng quy định, không công khai minh bạch, sử dụng nguồn tài trợ không đúng thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo… Là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, nhưng ông D. không thực hiện tốt vai trò nêu gương, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ dẫn đến đoàn kết nội bộ chưa cao.

Ông V.T.D đã vi phạm những điều Đảng viên không được làm và pháp luật của nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng đề nghị thu hồi số tiền gần 61 triêụ đồng cho những nội dung sử dụng không đúng mục đích vận động để hoàn trả cho phụ huynh học sinh.

Ông Cường cũng thông tin thêm, UBKT Huyện ủy đang khẩn trương thực hiện thủ tục để ban hành quyết định kỷ luật đảng đối với ông D., sau khi có quyết định kỷ luật đảng UBND huyện sẽ kỷ luật về mặt nhà nước và xem xét luân chuyển công tác đối với ông D.

Trước đó, cô L.T.P. (35 tuổi) giáo viên Trường tiểu học A Quốc Thái, đã làm đơn tố cáo ông V.T.D. có hành vi sàm sỡ, sờ vào vùng “nhạy cảm” của mình ngay trong phòng làm việc của ông D. Khi cô L.Th.P. không đồng tình, vẫn tiếp tục bị ông D. nhắn tin “bày tỏ tình cảm”, nhưng không được thì đe doạ.

Ngoài nội dung này, đơn còn phản ánh nhiều nội dung sai phạm khác của hiệu trưởng liên quan đến lĩnh vực tài chính, công tác quản lý giảng dạy tại trường.

Bị cô P. từ chối ông D. đã nhiều lần nhắn tin đe doạ, thậm chí tìm đủ cách gây khó khăn, trù dập, lớn tiếng chửi cô trong các cuộc họp trước mặt nhiều giáo viên khác.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI