Một cuộc hôn nhân đầy hơi men

24/01/2026 - 07:00

PNO - Ở Việt Nam hiện nay có đường dây nóng quốc gia 111 hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực. Đường dây này hoạt động 24/7.

Chị Hạnh Dung ơi!

Chồng em đi nhậu về là chửi đánh vợ, không làm gì cũng chửi. Xin chị chỉ em cách xử lý, vì vợ chồng sống với nhau đến nay đã 10 năm mà anh ấy luôn hành xử như vậy ngày từ hồi mới cưới.

thái kim trang

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Thái Minh Trang thân mến,

Em cần nhận thức rất rõ một điều hết sức nghiêm trọng: Em đang bị bạo lực gia đình kéo dài. Và chắc chắn em không có nghĩa vụ phải chịu đựng điều này chỉ vì là vợ hay vì con cái.

Rượu bia không tạo ra bạo lực, chỉ làm bộc lộ và khuếch đại những hành vi đã tồn tại. Một người khi say vẫn chọn chửi bới, đánh vợ mà không làm điều đó với người khác cho thấy họ ý thức được đối tượng và hành vi này đã trở thành thói quen.

Trong những trường hợp như thế, việc nhẫn nhịn, im lặng hoặc cố gắng làm vừa lòng còn khiến hành vi bạo lực ngày càng nghiêm trọng hơn.

Điều đầu tiên và quan trọng nhất là em hãy đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Khi chồng đi nhậu về, có dấu hiệu say và hung hăng, em nên tránh đối thoại trực diện, không tranh cãi, không cố phân tích đúng sai vì người đang say không còn khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi.

Nếu có thể, hãy chủ động tránh không gian chung, sang phòng khác, nhờ người thân gần đó hỗ trợ hoặc tìm nơi an toàn để ở tạm. Đây là hành động cần thiết để bảo vệ bản thân.

Khi chồng tình táo, em hãy nói chuyện để xác lập ranh giới rõ ràng. Em có thể nói ngắn gọn, bình tĩnh và dứt khoát rằng việc uống rượu rồi chửi đánh là không thể chấp nhận được và nếu tình trạng này tiếp diễn, em sẽ có những hành động cụ thể để bảo vệ mình.

Hãy thẳng thắn cho chồng biết em sẽ sử dụng mọi cách, chẳng hạn nhờ gia đình hai bên can thiệp, tìm sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương hoặc cân nhắc việc không sống chung nữa.

Nếu em đã nói nhiều lần mà chồng vẫn không thay đổi, ranh giới đó cần được đi kèm bằng hành động thực tế. Em cần chủ động tìm sự trợ giúp từ bên ngoài. Gia đình ruột, người thân đáng tin cậy, hội phụ nữ địa phương, thậm chí công an khu vực hay các đường dây nóng phòng chống bạo lực gia đình... đều có thể giúp em có thêm phương án và điểm tựa tinh thần. Ở Việt Nam hiện nay có đường dây nóng quốc gia 111 hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực. Đường dây này hoạt động 24/7.

Cuối cùng, em cần tự hỏi bản thân một cách tỉnh táo rằng nếu tình trạng này tiếp diễn thêm 5 đến 10 năm nữa, sức khỏe thể chất và tinh thần của em sẽ ra sao, con cái sẽ lớn lên trong môi trường như thế nào... để có những quyết định mạnh mẽ, rõ ràng và kịp thời.

Hạnh Dung nhấn mạnh chữ “kịp thời” bởi bạo lực thường leo thang khi người bị hại chọn cách nhẫn nhịn, chịu đựng. Sự cam chịu ấy có thể dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Em có thể thoát khỏi bạo lực nếu em cho chính mình quyền hành động để hướng đến một cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI