Mở vòi nước nóng khi đang tắm, bé 12 tháng tuổi bỏng nặng

20/06/2025 - 10:57

PNO - Đang ngồi trong bồn tắm thì mở vòi nước nóng, bé 12 tháng tuổi bỏng nặng, khóc thét vì đau đớn...

Bé 12 tháng tuổi bỏng trợt khắp cơ thể vì mở vòi nước nóng khi đang tắm - Ảnh: BVCC
Bé 12 tháng tuổi bỏng trợt khắp cơ thể vì mở vòi nước nóng khi đang tắm - Ảnh: BVCC

Ngày 20/6, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cảnh báo tai nạn bỏng ở trẻ em.

Theo đó, bệnh nhi V.Q.C (12 tháng tuổi, ở TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả trong tình trạng: bỏng nước sôi độ II, diện tích bỏng khoảng 8%; da vùng bụng, lưng, đùi phải bong trợt, bé khóc thét vì đau đớn…

Gia đình cho biết, bé đang ngồi trong bồn tắm thì tự tay mở vòi nước nóng, khiến nước nóng xối trực tiếp lên cơ thể bé.

Các bác sĩ cho biết, trong vài năm trở lại đây, có nhiều ca bỏng nước nóng ở trẻ em nhập viện tại Quảng Ninh và toàn quốc. Nguyên nhân chủ yếu do trẻ bị ngã vào nồi canh, nồi lẩu đang nóng; trẻ bị đổ nước sôi vào người, hoặc với tay vào nồi nước đang nấu.

Ngoài ra còn một số nguyên nhân như trẻ bị bỏng hơi nước xả ra từ nồi cơm điện, nồi áp suất gây bỏng. Người lớn bế trẻ khi đang rót nước sôi, nấu ăn… là hành động tưởng như vô hại nhưng tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ cao.

Đáng lưu ý, 70% nạn nhân là trẻ em dưới 5 tuổi, chưa ý thức được nguy hiểm và có làn da cực kỳ mỏng manh, dễ tổn thương sâu, nhanh nhiễm trùng và để lại sẹo vĩnh viễn...

Các bác sĩ lưu ý, một em bé bị bỏng nặng không chỉ đau đớn lâu dài về thể chất, mà cả bé và cha mẹ còn chịu tổn thương sâu sắc về tinh thần.

Trước tình trạng trên, bác sĩ tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cảnh báo, các bậc phụ huynh cần trông chừng trẻ nhỏ, không để trẻ một mình gần bếp, nồi lẩu, nồi nước đang sôi; đặt phích nước, bát canh, nồi lẩu nơi an toàn... Đồng thời, cần dạy trẻ lớn hơn nhận biết và phân biệt nơi nào là nguy hiểm, không được chạm vào.

Khi trẻ bị bỏng, các bác sĩ khuyến cáo nguyên tắc “3 không, 3 nên”. Cụ thể:

Nguyên tắc “3 không” gồm:

- Không bôi kem đánh răng, nước mắm, lòng trắng trứng

- Không chọc vỡ bóng nước phồng rộp

- Không chậm trễ trong việc đưa trẻ đến bệnh viện

Nguyên tắc “3 nên” gồm:

- Xả nước mát ngay lập tức, liên tục lên vùng bỏng (khoảng 15-20 phút) để làm hạ nhiệt vùng bỏng, giảm nguy cơ bỏng sâu.

- Che vết bỏng bằng vải sạch

- Đưa tới cơ sở y tế gần nhất để được điều trị đúng cách

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI