"Miss Grand VietNam" khởi động giữa ồn ào tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam"

07/06/2022 - 20:56

PNO - Bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC "Miss Grand VietNam" nói có đầy đủ căn cứ nhằm bảo vệ tên gọi, để cuộc thi diễn ra như dự kiến.

 

Bà Phạm Kim Dung (áo dài trắng) cùng các người đẹp (từ trái sang): á hậu Tường San,á hậu Kiều Loan , hoa hậu Lương Thuỳ Linh,
Bà Phạm Kim Dung (áo dài trắng) cùng các người đẹp (từ trái sang): á hậu Tường San, á hậu Kiều Loan, hoa hậu Lương Thuỳ Linh, hoa hậu Đỗ Thị Hà, á hậu Phương Anh, á hậu Ngọc Thảo trong buổi họp báo công bố cuộc thi Miss Grand VietNam vào chiều 7/6

Chiều 7/6, Ban tổ chức (BTC) Miss Grand VietNam họp báo công bố cuộc thi mùa đầu tiên. Trước đó, giữa công ty Sen Vàng (đơn vị tổ chức Miss Grand VietNam) và công ty Minh Khang tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Bà Phạm Kim Dung, Trưởng BTC Miss Grand VietNam cho biết sự việc ồn ào này kéo dài trong thời gian qua, BTC sẽ làm mọi biện pháp để bảo vệ được tên gọi của cuộc thi, bao gồm cả việc khởi kiện.

Giám khảo của cuộc thi Miss Grand VietNam 2022 gồm: Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh (Trưởng BGK), Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thuỳ Tiên, á hậu - ca sĩ Lona Kiều Loan, siêu mẫu Minh Tú, NTK Đỗ Long, siêu mẫu - diễn viên Anh Thư, diễn viên Minh Tiệp, Nicolas Phạm - giám khảo danh dự. 

Trước đây, ở các cuộc thi do đơn vị này tổ chức, top 3 ngôi vị cao nhất thường thuộc về những cô gái trẻ. Trước câu hỏi liệu ở cuộc thi mới này cơ hội có dành cho những cô gái lớn tuổi hơn hay không, bà Kim Dung cho biết cuộc thi sẵn sàng mở cửa, tạo cơ hội cho những cô gái, từ 18 đến 28 tuổi (mức giới hạn cao nhất của cuộc thi). 

Bà Phạm Kim Dung trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông
Bà Phạm Kim Dung trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông trong họp báo

Bà Phạm Kim Dung chia sẻ: "Thi hoa hậu phải đẹp. Ở đây, cơ thể, nhan sắc sẽ ở mức giúp các cô gái thấy tự tin, ý nghĩa, phải làm sao thể hiện được hết vẻ đẹp đó. Vẻ đẹp không đóng khung trong những khái niệm cao, ốm, trắng, mặt tròn... Hơn nữa, chúng tôi đang chọn thí sinh cho cuộc thi quốc tế lại càng không có quy chuẩn về cái đẹp. Nét đẹp ở đây phải giúp các cô gái thấy tự tin nhất về bản thân họ.

Các cô gái không phải chỉ đẹp qua vẻ ngoài, mà phải qua trái tim, tâm hồn, trí tuệ. Sẽ không có quy chuẩn nào cho cái nhìn cả. Chúng tôi muốn tìm những cô gái tràn đầy năng lượng, tự tin, có tinh thần chiến đấu như Thuỳ Tiên. Niềm đam mê của Thuỳ Tiên rất lớn, vượt lên trên những giới hạn về chiều cao, kinh nghiệm... so với các đối thủ để chiến đấu hết mình, tin rằng bản thân sẽ chiến thắng". 

 

Thuỳ Tiên cùng top 10 Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 trình diễn áo dài trong họp báo

Ông Nawat, Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, chia sẻ việc chọn người chiến thắng dựa trên 3 tiêu chí: vẻ đẹp (không có một khuôn khổ nào, và phải có ý nghĩa với bản thân cô gái ấy), biết chăm sóc cơ thể, có trí tuệ. 

Cuộc thi Miss Grand VietNam sẽ bám sát theo format của cuộc thi Miss Grand InternationalTrong đó, sẽ có các phần thi như: quay clip giới thiệu, trình diễn trang phục dân tộc, áo tắm. bán kết, chung kết... Cuộc thi diễn ra từ 5-25/9, tại TPHCM. Người chiến thắng đại diện Việt Nam thi Miss Grand International tổ chức vào tháng 10, tại Bali, Indonesia.

Trung Sơn 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI