Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam ken kín khách

22/02/2026 - 13:27

PNO - Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, phường Vĩnh Tế (An Giang) những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trong tình trạng ken kín khách đến thắp hương cầu tài lộc.

Ngày 22/2 (Mùng 6 Tết) dòng người vẫn ùn ùn đổ về miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (Chùa Bà, phương Vĩnh Tế) để thắp hương cầu may đầu năm.
Ngày 22/2 (mùng 6) dòng người vẫn ùn ùn đổ về miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (Chùa Bà, phường Vĩnh Tế) để thắp hương cầu may đầu năm. Khách đến viếng Chùa Bà chủ yếu từ các tỉnh, thành miền Tây và Long An, TPHCM, Đồng Nai...

Ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường vào Chùa Bà hầu như trong tình trạng ken kín các loại phương tiện. Hai bên đường người dân bày bán hoa, trái cây và dịch vụ giữ xe.
Ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường vào Chùa Bà hầu như trong tình trạng ken kín các loại phương tiện. Hai bên đường người dân bày bán hoa, trái cây và dịch vụ giữ xe.

Tại khu vực sảnh thờ Bà, nhiều người dân chen nhau để đặt trái cây, hoa và heo quay để cúng Bà xin tài lộc.
Tại khu vực sảnh thờ Bà, nhiều người dân chen nhau để đặt trái cây, hoa và heo quay để cúng Bà xin tài lộc.

Theo Ban Quản lý Miếu Bà Chúa Xứ cho biết, trong những ngày Tết Chùa Bà, đón lượng khách rất lớn đến viếng, ban quản lý phối hợp với địa phương đã bố trí bảo vệ, nhân viên trực 24/24 để đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.
Theo Ban Quản lý Miếu Bà Chúa Xứ cho biết, trong những ngày Tết, Chùa Bà đón lượng khách rất lớn đến viếng. Ban quản lý phối hợp với địa phương đã bố trí bảo vệ, nhân viên trực 24/24 để đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Ban quản lý cũng thông tin thêm, trước tình trạng lượng khách đến viếng đông so với nhiều năm trước, Ban đã thông báo yêu cầu du khách cảnh giác với tình trạng cướp giật và hạn chế thắp hương.
Ban quản lý cũng thông tin thêm, trước tình trạng lượng khách đến viếng đông so với nhiều năm trước, Ban đã thông báo yêu cầu du khách cảnh giác với tình trạng cướp giật, hạn chế thắp hương.

Đến từ phường Bình Dương, TP HCM, chị Lê Thị Thanh Huyền (38 tuổi) cho biết, năm nào cũng vậy, đầu năm mới cả gia đình chị đã giành thời gian 1 ngày để đến Chùa Bà để thắp hương cầu tài lộc, cầu bình an cho cả gia đình, gia đình phải đi từ đêm khuya, đến gần trưa mới chen chân vào chùa để thắp nhang cho bà. Năm nay cả gia đình thấy ngày 6 tốt nên lựa chọn làm ngày để viếng Bàà.
Đến từ phường Bình Dương, TPHCM, chị Lê Thị Thanh Huyền (38 tuổi) cho biết, năm nào cũng vậy, đầu năm mới cả gia đình chị đã dành thời gian 1 ngày đến Chùa Bà để thắp hương cầu tài lộc, cầu bình an cho cả gia đình. Gia đình phải đi từ đêm khuya, đến gần trưa mới chen chân vào chùa để thắp nhang cho bà. Năm nay, cả gia đình thấy ngày mùng 6 tốt nên lựa chọn làm ngày để viếng Bà.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (40 tuổi, quê Cà Mau) cho biết, năm nay chị cùng người thân đến Miếu Bà Chúa Xứ để cầu tài lộc, mong một năm mới mọi chuyện hanh thông. “Năm nay Ban quản lý Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam không bố trí vay lộc Bà để làm ăn như những năm trước” chị Hạnh nói.
Chị Nguyễn Thị Hạnh (40 tuổi, quê Cà Mau) cho biết, năm nay chị cùng người thân đến Miếu Bà Chúa Xứ để cầu tài lộc, mong một năm mới mọi chuyện hanh thông. “Năm nay Ban quản lý Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam không bố trí vay lộc Bà để làm ăn như những năm trước”, chị Hạnh cho biết.

Bên ngoài khu vực Chùa Bà, người dân đua nhau kinh doanh hoa, trái cây hương..giữ
Bên ngoài khu vực Chùa Bà, người dân đua nhau kinh doanh hoa, trái cây hương... và dịch vụ giữ xe. Có điểm giữ xe máy 20.000 đồng, có điểm 10.000 đồng, riêng xe ô tô 50.000 đồng.

Ngày 25/5/2008, miếu Bà Chúa xứ được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập là ngôi miếu lớn nhất Việt Nam. Năm 2025, lễ hội vía Bà Chúa Xứ chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Ngày 25/5/2008, miếu Bà Chúa xứ được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập là ngôi miếu lớn nhất Việt Nam. Năm 2025, lễ hội vía Bà Chúa Xứ chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI