Miền Trung thành biển nước, vùng cao sạt lở khắp nơi

29/10/2025 - 06:25

PNO - Từ đêm 27/10 đến nay, miền Trung hứng chịu đợt lũ lớn với mực nước cao gần bằng trận đại hồng thủy năm 1999. Mưa lũ khiến hàng chục ngàn căn nhà bị chìm, giao thông khắp nơi bị chia cắt, tình trạng sạt lở núi xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành. Dự báo, từ ngày 29 - 30/10, miền Trung sẽ có thêm một đợt mưa lớn nữa nên khả năng lũ lụt sẽ kéo dài trong vài ngày tới.

Ông bà già ngồi co ro trên nóc tủ

Tối 27/10, thấy nước lũ sông Hương lên nhanh, ông Hồ Ngọc Viên - 74 tuổi, ở làng Vân Dương, phường Vỹ Dạ, TP Huế - cùng vợ và các cháu nhỏ phải dìu bế nhau leo lên nóc tủ gỗ lánh nạn. Chiếc tủ gỗ này từng được ông Viên ngồi tránh lũ năm 1999. Điện mất, ông bà cùng các cháu ngồi co ro trên nóc tủ chờ nước rút.

Đến sáng 28/10, nước vẫn bủa vây trung tâm TP Huế, nhiều nơi ngập nặng với mực nước mấp mé trận lũ năm 1999. Trước đó 1 ngày, nước lũ bắt đầu tràn về phố với tốc độ chóng mặt. Nước tràn bờ sông, lên đường và vào nhà chỉ trong buổi sáng. Nhiều đoạn đường trung tâm như Lê Lợi, Lê Duẩn hiếm khi bị ngập, nay cũng ngập sâu. Nước lũ tràn vào sân Bệnh viện Trung ương Huế rồi dâng lên các phòng bệnh. Nhân viên y tế phải chất đồ đạc, thuốc men lên chỗ cao và di dời bệnh nhân đến nơi an toàn.

Quân đội tiếp cận, đưa người dân bị bệnh nặng ở xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng đến cơ sở y tế ẢNH: SÔNG HÀN
Quân đội tiếp cận, đưa người dân bị bệnh nặng ở xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng đến cơ sở y tế - Ảnh: Sông Hàn

Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, đến đầu giờ chiều 28/10, TP Huế có hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập từ 0,5 - 0,9m, có nơi ngập từ 1 - 2m, như xã Quảng Điền, phường Hóa Châu. Toàn thành phố có 38 điểm sạt lở đất. Nhiều tuyến đường ở TP Huế bị chia cắt. Trong đợt lũ này, 1 bé gái 5 tuổi ở phường Xuân Thủy bị rơi xuống nước, mất tích.

Để đảm bảo an toàn, Công ty Điện lực TP Huế đã cắt điện 1.479 trạm biến áp và 201.100 hộ dân nằm trong khu vực bị ngập lụt.

Ông Nguyễn Đình Đức - Phó trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế - cho biết, đến nay, các địa phương đã tổ chức di dời 1.759 hộ với trên 4.450 nhân khẩu ở vùng ngập lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn. Mưa lũ đã khiến 32/40 xã, phường của thành phố bị ngập sâu, nhất là vùng thấp trũng ven hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Hiện mực nước trên các sông đã giảm nhưng lũ xuống chậm. Dự báo, từ chiều tối 28 đến sáng 29/10, lũ trên sông Hương vẫn duy trì ở mức báo động 3, lũ trên sông Bồ có khả năng xuống dưới mức báo động 3. Từ ngày 29 - 30/10, sẽ có thêm một đợt mưa lớn nữa.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND TP Huế - cho biết, mưa lũ những ngày tới vẫn còn diễn biến phức tạp nên người dân cần tiếp tục cảnh giác để tránh thiệt hại về người. Khi mưa ngớt, các lực lượng sẽ khẩn trương xử lý các điểm sạt lở để đảm bảo lưu thông, điều tiết nước các hồ đập, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường để sớm ổn định đời sống người dân. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế đã huy động 2.000-3.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng lực lượng tại chỗ ứng trực, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.

Nhiều nơi sạt lở nặng

Trong ngày 27/10, mưa lớn trút xuống khắp TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi gây sạt lở ở nhiều xã miền núi. Tại xã Trà Leng, TP Đà Nẵng, hơn 600 hộ dân bị cô lập do sạt lở núi. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã cố gắng thông đường, băng rừng nắm tình hình. Sau 2 ngày, chính quyền xã thông báo đã liên lạc được với các khu dân cư bị cô lập.

TP Huế bị ngập sâu từ khuya ngày 27/10 đến nay ẢNH: THUẬN HÓA
TP Huế bị ngập sâu từ khuya ngày 27/10 đến nay - Ảnh: Thuận Hoá

Trong đêm 27/10, sạt lở núi đã vùi lấp 2 ngôi nhà ở xã này, trong đó có nhà của ông Hồ Văn Linh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã - nhưng do mọi người đã kịp sơ tán trước đó nên không có thiệt hại về người. Chính quyền xã Trà Leng nhanh chóng đến thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho ông Linh và các hộ bị nạn sớm.

Trong đêm 27, rạng sáng 28/10, nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn dâng cao vượt mức báo động 3. Sáng 28/10, 2 người dân khoảng trên 50 tuổi ở phường Điện Bàn Bắc chèo ghe nhỏ đi thả cá ở tổ dân phố Xóm Bùng đã bị lật ghe. Ban Chỉ huy quân sự phường và đội xung kích phường đã cứu sống 1 người và đang tìm kiếm người còn lại.

Mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở hơn 3km bờ biển ở phường Hội An Tây và 700m đường đê Đế Võng của phường Hội An Đông. Ở miền núi của TP Đà Nẵng, các tuyến đường ĐH1, ĐH3, ĐH7 và Quốc lộ 40B bị sạt lở hàng chục điểm, nhiều đoạn bị chia cắt hoàn toàn. Riêng tuyến Quốc lộ 40B có hơn 20 điểm sạt lở với khối lượng khoảng 20.000m³ đất đá.

Ông Nguyễn Hoàng Giang (thứ hai từ phải qua)  - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - kiểm tra tình hình sạt lở đất đá ở các xã vùng cao của tỉnh - ẢNH: Đ.X.
Ông Nguyễn Hoàng Giang (thứ hai từ phải qua) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - kiểm tra tình hình sạt lở đất đá ở các xã vùng cao của tỉnh - Ảnh: Đ.X.

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã huy động gần 6.300 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng 19 phương tiện cơ giới, xuồng cứu hộ, ca nô để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp. Tính đến sáng 28/10, lực lượng này đã phối hợp di dời hơn 4.200 hộ với hơn 11.400 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, có nguy cơ sạt lở.

Do mưa lũ kéo dài, khoảng 19g ngày 27/10, đoạn đê dài 20m ở thôn Đồng Tràm Tây, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng bị vỡ, nước từ sông Ly Ly tràn vào đồng ruộng, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Nhận được tin báo, lữ đoàn tăng thiết giáp 574 thuộc Quân khu 5 đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự 4 và Ban Chỉ huy quân sự, Công an xã Xuân Phú nhanh chóng tổ chức di dời người dân ra khỏi nơi nguy hiểm, đưa đến nơi an toàn.

Công an phường Phú Xuân, TP Huế đưa người già chạy lũ - ẢNH: THUẬN HÓA
Công an phường Phú Xuân, TP Huế đưa người già chạy lũ - Ảnh: Thuận Hoá

Chiều 28/10, quả đồi cạnh Quốc lộ 40B qua thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân, TP Đà Nẵng bị sạt lở, đất đá đổ ầm ầm xuống đường, chia cắt hoàn toàn tuyến đường này. Trước đó, sáng 28/10, sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại Km42 trên tuyến đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên, TP Đà Nẵng. Hàng ngàn mét khối đất đá đổ ập xuống tràn lấp mặt đường. Dự kiến, cần khoảng 2 ngày để thu dọn đống đất đá này.

Rạng sáng 28/10, quả đồi ở thôn Làng Mới, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi cũng bị sạt lở, khiến 5 thôn bị cô lập, nhiều diện tích rẫy bị san phẳng.

Đà Nẵng: 1 người chết, 1 người mất tích

Chiều 26/10, mưa lớn bắt đầu đổ xuống các xã miền núi phía tây nam TP Đà Nẵng. Nước lũ làm sập mố cầu Ca Da trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chạy xe máy bị té xuống nhưng may mắn thoát chết.

Cùng chiều, 1 học sinh lớp Ba ở xã Trà Tập chơi trước nhà khi mưa lớn, bị nước cuốn vào cống thoát nước, khi đưa được ra ngoài thì đã tử vong. Ngày 27/10, ông Bùi Văn Sơn - 61 tuổi, ở thôn Vân Trai, xã Núi Thành - thả lưới ở bến sông thì gặp lũ, mất tích, bỏ lại xe máy và giỏ cá trên bờ sông. Quân đội đang tổ chức tìm kiếm.

Ở tỉnh Quảng Ngãi, anh Hồ Văn Sơn (tổ 7, thôn Quế, xã Cà Đam) đi làm thuê ở xã Ba Tơ bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Cả gia đình bị ngạt khí do dùng máy phát điện, 4 người tử vong

Ông Võ Như Phong - Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng - cho biết, vào lúc 10g45 ngày 28/10, trong xã xảy ra vụ ngạt khí làm 8 người ngất xỉu. Sau khi được đưa đến trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Đến chiều 28/10, 4 người đã tử vong, 4 người còn lại tiên lượng rất xấu. Qua xác minh ban đầu, gia đình này dùng máy phát điện qua đêm nên bị ngạt khí.

Dùng ô tô chở gần 1.200 hành khách từ tàu hỏa

Do lũ lụt nghiêm trọng, đường sắt đi qua TP Huế bị ngập sâu, các chuyến tàu Thống Nhất đã bị ách tắc từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế. Ngành đường sắt đã phải dùng ô tô để vận chuyển hành khách của các đoàn tàu từ ga Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đến ga Hương Thủy (TP Huế) và ngược lại.

Tổng cộng, có 754 hành khách đi trên các đoàn tàu SE47 (444 người), SE7 (171 người), SE5 (139 người) đã được vận chuyển bằng ô tô và có khoảng 500 hành khách đi tàu hỏa sẽ được chở bằng ô tô đến các ga khi đoạn đường sắt qua TP Huế bị ngập lụt.

Tiếp lương thực cho tài xế, hành khách trên đèo Lò Xo

Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây sạt lở ở 27 điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã này. Đặc biệt, giao thông qua đèo Lò Xo (giáp ranh xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi và xã Phước Năng, TP Đà Nẵng) bị tê liệt hoàn toàn.

Đội Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Đội SOS đèo Lò Xo tổ chức tiếp tế lương thực và nước uống cho tài xế, phụ xe, hành khách bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo. Trên đèo này, đang có 37 ô tô với gần 70 tài xế và phụ xe cùng khoảng 50 hành khách bị mắc kẹt. Gia đình ông Lý Minh Tám ở xã Phước Năng đã huy động người thân nấu 300 suất cơm tiếp tế cho những người trên.

Thuận Hoá - Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI