Miền Trung nguy cơ mưa lớn, lũ dồn dập

18/10/2022 - 09:23

PNO - Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2022, bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn và lũ dồn dập có thể tiếp tục xảy ra tại khu vực miền Trung.

 

Do ảnh hưởng cơn bão số 5, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ngập sâu trong nước
Do ảnh hưởng cơn bão số 5, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ngập sâu trong ngày 14/10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ nay đến cuối năm 2022, bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn và lũ dồn dập có thể tiếp tục xảy ra tại khu vực miền Trung.

Cụ thể, từ nay đến tháng 4/2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 3-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới; trong đó có 2 hoặc 3 cơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung ở các tỉnh Trung bộ và Nam bộ.

Dự báo tổng lượng mưa tháng 11/2022 ở khu vực bắc Trung bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm (cùng thời kỳ) từ 15-30%; khu vực trung và nam Trung bộ phổ biến cao hơn từ 30-60%, có nơi trên 70%.

Trong khoảng từ tháng 10-12, ven biển các tỉnh Trung bộ cần lưu ý đề phòng nước dâng do bão với xác suất khoảng 70%. Khu vực ven biển Trung bộ (các tỉnh từ Phú Yên trở vào phía Nam) và ven biển Đông Nam bộ có khả năng xuất hiện nước dâng do gió mùa đông bắc hoạt động mạnh trong tháng 11-12.

Từ tháng 11/2022 đến tháng 1/2023, tại khu vực ven biển Nam bộ sẽ có 5 đợt triều cường: đợt 1 từ ngày 6-12/11; đợt 2 từ ngày 23-29/11, đợt 3 từ ngày 7-11/12; đợt 4 từ 21-29/12; đợt 5 từ 6-10/1/2023 và đợt 6 từ 21-26/1/2023. 

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI