Miền quê cũng điên đảo với nạn cá độ bóng đá

05/12/2022 - 06:30

PNO - Có thể nói, hành vi tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá diễn ra ở khắp nơi.

Thừa Thiên - Huế triệt phá 2 đường dây

TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vốn được mệnh danh là “thành phố đi ngủ sớm” nhưng vào mùa World Cup 2022, những quán nhậu, cà phê xem bóng đá trên các tuyến đường Trần Phú, Phan Châu Trinh, Phan Đình Phùng, Bùi Thị Xuân… hoạt động suốt đêm. Nhiều điểm phục vụ bóng đá còn tổ chức cá độ.

Tại 1 quán cà phê ở đường Trần Phú, ngay bàn lễ tân, 1 người đàn ông và 1 phụ nữ ngồi ghi tiền cá độ và khoảng 20 người đứng chen chúc để ghi độ với số tiền từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng.

Trước tình trạng các điểm cá độ bóng đá mọc lên như nấm sau mưa, ngày 29/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triệt phá 1 đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng tiền 30 tỉ đồng. 

Công an đọc quyết định bắt Nguyễn Thanh Lâm (sinh năm 1987, trú tại phường An Đông, TP Huế) người chịu trách nhiệm nhận tài khoản đánh bạc từ Nguyên rồi phân chia thành 19 tài khoản con
Công an đọc quyết định bắt Nguyễn Thanh Lâm (sinh năm 1987, trú tại phường An Đông, TP Huế) người chịu trách nhiệm nhận tài khoản đánh bạc từ Nguyên rồi phân chia thành 19 tài khoản con

Theo điều tra của công an, khi phát hiện có 1 tài khoản cấp master có tổng điểm cược gần 1,1 triệu điểm, tương đương khoảng 28 tỉ đồng được đăng ký, phân trang và cung cấp cho các con bạc để thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, lực lượng công an đã điều tra, xác định tài khoản này do Lê Bảo Nguyên (sinh năm 1984, trú tại phường Hương Sơ, TP Huế) đưa cho Nguyễn Thanh Lâm (sinh năm 1987, trú tại phường An Đông, TP Huế). Lâm đã phân chia thành 19 tài khoản đại lý và cấp cho Trần Văn Bên Em, Nguyễn Hoàng Bảo Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Loan, Huỳnh Trọng Nhân - cùng trú tại TP Huế - để các đối tượng này thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Thanh Lâm, Lê Bảo Nguyên, Trần Văn Bên Em, Nguyễn Hoàng Bảo Nghĩa và tiếp tục củng cố hồ sơ 2 đối tượng còn lại. 

Kế đến, sáng 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng tổ chức cá độ bóng đá. Theo thông tin ban đầu, Hoàng Minh Phúc mở quán cà phê bóng đá tại số 73 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế và nhận trang cá độ bóng đá từ đối tượng Đỗ Lê Việt Hào. Phúc thuê Khanh, Lợi, Quang và Quý  phân ca hoạt động 24 giờ/ngày, trả lương khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng. Phúc điều hành chung, còn Khanh, Lợi, Quang và Quý trực tiếp ghi tiền cá độ bóng đá cho người đánh bạc tại quán. Theo điều tra của công an, từ cuối tháng 9/2022 đến ngày 23/10/2022, nhóm này đã tổ chức cá độ với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng. 

Quán cà phê, tiệm tạp hóa thành ổ cá độ

Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khi World Cup 2022 vào giai đoạn đấu loại trực tiếp, tình trạng cá độ càng nhộn nhịp. Mới đây, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã tạm giữ hình sự Trần Tấn Đạt Anh (sinh năm 1994, ở tỉnh Đồng Tháp), Lưu Hoàng Vi (sinh năm 1986), Nguyễn Văn Điện (sinh năm 1975), cùng trú tại TP Cần Thơ và Châu Văn Lập (sinh năm 1975, trú tại tỉnh Vĩnh Long) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 

Đối tượng Lê Bảo Nguyên - (sinh năm 1984, trú tại phường Hương Sơ, TP Huế) - ông chủ trong đường dây cá độ bóng đá 30 tỷ vừa được Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ
Đối tượng Lê Bảo Nguyên - (sinh năm 1984, trú tại phường Hương Sơ, TP Huế) - ông chủ trong đường dây cá độ bóng đá 30 tỷ vừa được Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ

Cụ thể, sau thời gian theo dõi, Công an quận Ninh Kiều kiểm tra đột xuất quán cà phê Đắng trên đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, bắt quả tang các đối tượng trên tổ chức cá độ bóng đá, thu giữ tại hiện trường gần 25 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 4 xe mô tô các loại.

Làm việc với cơ quan công an, Đạt Anh và Vi thừa nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trong đó, Đạt Anh nhận cược của các con bạc với tổng số tiền hơn 108 triệu đồng, Vi nhận cược của các con bạc với tổng số tiền hơn 119 triệu đồng. Điện và Lập thừa nhận hành vi cá độ bóng đá, trong đó Điện cá cược 47,6 triệu đồng, còn Lập cá cược 11,7 triệu đồng.

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Cụ thể UBND TP Cần Thơ giao Công an thành phố căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt các loại đối tượng, địa bàn trọng điểm; tổ chức triệt phá các ổ, nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến cá độ bóng đá, như tín dụng đen, lừa đảo, cướp giật, trộm cắp tài sản… 

Khoảng 23g25 ngày 3/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình bắt quả tang 11 người đang cá độ bóng đá bằng tiền tại tiệm tạp hóa của Nguyễn Văn Trung - sinh năm 1976, ở xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình. Việc cá cược bóng đá do Trần Thị Thanh Tuyền - sinh năm 1982, thường trú tại phường 15, quận 4, TPHCM, tạm trú tại xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình - đứng ra tổ chức.

Công an thu giữ tang vật gồm nhiều tờ giấy ghi tên đội bóng, tên người và số tiền cá cược, 7 điện thoại di động, trong đó có 2 điện thoại ghi nội dung cá cược qua tin nhắn, 6 xe mô tô và số tiền mặt trên 68 triệu đồng. Bước đầu, cả nhóm này thừa nhận có tham gia cá độ bóng đá và đang cá cược các trận có đội Hà Lan, Argentina và Brazil đá thì bị bắt quả tang. 
 

 

Thuận Hóa - Huỳnh Lợi - Quốc An

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI