Khởi tố nhóm đánh bạc xuyên biên giới

04/11/2022 - 12:58

PNO - Ngày 4/11, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 17 người để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Nhóm người bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Công (SN 1979), Nguyễn Trí Thức (SN 1996), Đinh Văn Thiết (SN 1991) đều ngụ tại TP. Biên Hòa. 14 người còn lại bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Riêng 1 người có mặt tại sòng bạc là Trần Văn Vĩnh (38 tuổi, chủ một quán Karaoke tại phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) đã bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 
Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, Công an TP. Biên Hòa bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà tại phường Tân Hiệp, TP. Biên Hoà phát hiện 18 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. 

Nhóm đánh bạc bị cơ quan công an tạm giữ - Ảnh do công an cung cấp
Nhóm đánh bạc bị cơ quan công an tạm giữ - Ảnh do công an cung cấp

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tỷ đồng trên chiếu bạc, 1 bộ dụng cụ xóc đĩa, 1 chiếu bạc và 1 dụng cụ dùng để cắt quân vị và gần 20 điện thoại di động.

Nhóm tổ chức đánh bạc rất tinh vi và chuyên nghiệp, sử dụng ngôi nhà kiên cố, lắp đặt nhiều lớp cửa, gia cố khung sắt bảo vệ, gắn camera xung quanh, bố trí màn hình để quan sát trực tiếp và nhiều người cảnh giới.
Theo Công an TP. Biên Hoà, tại sòng bạc, nhiều con bạc là đối tượng hình sự, trong đó có 12 tên đã có tiền án tiền sự về các hành vi tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, gây rối TTCC, tàng trữ trái phép chất ma túy,... 
Công an TP. Biên Hoà cho biết, nhóm  này thường rủ nhau qua biên giới Campuchia đánh bạc. Thời gian gần đây, Campuchia tổ chức truy quét mạnh vào các sòng bạc hoạt động bất hợp pháp, nên các đối tượng về Việt Nam mở sòng bạc hoạt động.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI