Metro số 1 trả mặt bằng đường Lê Lợi sau 6 năm rào chắn

27/04/2022 - 20:00

PNO - Một phần đường Lê Lợi bị rào chắn nhiều năm liền nhằm phục vụ thi công tuyến metro số 1 sẽ được nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ ngày 29/4.

Tính đến ngày 27/4, đã đạt 90,31% tổng khối lượng dự án.

Trong đó gói thầu CP1a - Nhà ga Bến Thành - Hầm đào hở Lê Lợi đạt 95,18% (trong đó khu vực hầm đào hở đạt 89%). Gói thầu CP1b (Ga Nhà hát thành phố, đoạn hầm đào TBM, Nhà ga Ba Son) đạt 99,45%. Gói thầu CP2 (Đoạn trên cao và Depot) đạt 95,95%. Gói thầu CP3 (Thiết bị, đầu máy, toa xe) đạt 79,36%.

Đường Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Lê Lợi - Pasteur đến nút giao Lê Lợi - Nguyễn Huệ đã được nghiệm thu, bàn giao mặt bằng.
Đường Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Lê Lợi - Pasteur đến nút giao Lê Lợi - Nguyễn Huệ đã được nghiệm thu, bàn giao mặt bằng.
Một đoạn nhỏ đường Lê Lợi được bàn giao trước đây đang được dùng vào điểm hóng gió, tản bộ của người dân khi đến với trung tâm Quận 1
Một đoạn nhỏ đường Lê Lợi được bàn giao trước đây đang là điểm hóng gió, tản bộ của người dân khi đến với trung tâm quận 1
Các cha mẹ thường dẫn con ra khu vực này vui chơi
Đây là điểm hẹn lý tưởng của các bạn trẻ và cũng là nơi vui chơi của các em nếu không muốn vào phố đi bộ Nguyễn Huệ
Hành lang và đèn chiếu sáng đã được hoàn chỉnh bàn giao
Hành lang và đèn chiếu sáng đã hoàn chỉnh
Đoạn từ Ngã tư Lê Lợi – Pasteur đến trước Ngã tư Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa 50m: Nghiệm thu đưa vào sử dụng và tháo dỡ rào chắn vào ngày 29/4/2022, Trước Lễ 30/4 và 01/5
Đoạn từ Ngã tư Lê Lợi – Pasteur đến trước Ngã tư Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Nghiệm thu đưa vào sử dụng và tháo dỡ rào chắn vào ngày 29/4/2022.
Tuy đoạn đường trên đã được bàn giao, tuy nhiên, cá phương tiện vẫn chưa thể lưu thông khi các biển báo và đèn tính hiệu chưa được trưng dụng
Dù đoạn đường trên đã được bàn giao, tuy nhiên, các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông khi các biển báo và đèn tín hiệu chưa hoạt động.
Người đi bộ đã được phép đi ngang qua đoạn đường này
Người đi bộ đã được mở lối đi ngang qua đoạn đường này.
6 năm thi công dự án, các ngôi nhà có mặt tiền
6 năm thi công dự án, vỉa hè được sử dụng quá tải khiến một số đoạn hư hỏng nặng

Một số mốc kế hoạch quan trọng về công tác tái lập tại khu vực này như sau:

+ Đoạn từ Ngã tư Lê Lợi – Pasteur đến trước Ngã tư Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa dài khoảng 50m: Nghiệm thu đưa vào sử dụng và tháo dỡ rào chắn vào ngày 29/4/2022;
+ Đoạn từ Ngã tư Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến trước Ngã ba Lê Lợi – Phan Bội Châu dài khoảng 20m: Nghiệm thu đưa vào sử dụng và tháo dỡ rào chắn vào ngày 10/6/2022;
+ Đoạn từ: trước Ngã ba Lê Lợi – Phan Bội Châu đến Chợ Bến Thành: Nghiệm thu đưa vào sử dụng và tháo dỡ rào chắn vào ngày 1/9/2022 ( trước Lễ Quốc khánh 2022).
+ Khu vực Bến Thành: Nghiệm thu đưa vào sử dụng và tháo dỡ rào chắn vào ngày 1/9/2022 (trước Lễ Quốc khánh 2022).

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI