Mẹ chồng đuổi con dâu ra khỏi nhà, cầm dao chém liên tiếp

16/09/2016 - 16:06

PNO - Tức tối, người mẹ chồng cầm dao chém con dâu liên tiếp khi nhận được câu trả lời: "Đất này là đất của cụ cố chứ không phải là đất của bà".

Chiều 16/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Anh - Trưởng Công an xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn đã xảy ra sự việc mẹ chồng chém nàng dâu.

Tuy nhiên, ông Anh cho biết, hiện sự việc đã được bàn giao lại cho gia đình giải quyết nội bộ, sức khỏe chị Thảo cũng đã ổn định.

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng 12/9, giữa bà Đoàn Thị N. và con dâu là chị Nguyễn Thị T. phát sinh mâu thuẫn, cãi vã nhau. Bà N. tức giận đuổi con dâu ra khỏi nhà.

Me chong duoi con dau ra khoi nha, cam dao chem lien tiep
Ảnh minh họa

“T. cãi lại, đất này là đất của cụ cố chứ không phải là đất của bà”, biên bản làm việc được công an xã ghi rõ.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, bà N. vớ lấy con dao chém liên tiếp vào người chị T. Sau đó, người mẹ chồng còn túm tóc đập đầu chị T. vào tường.

Rất may, trong lúc đó chồng chị T. về kịp nên chạy vào can ngăn rồi đưa vợ lên trạm y tế xã băng bó vết thương.

Sau đó, chị T. đã làm đơn gửi lên công an xã yêu cầu làm rõ sự việc. Theo lời chị T., chị đã bị mẹ chồng chém 5 nhát vào cổ và dùng sống dao chém 8 nhát vào đầu.

Theo bà H. - một người dân tại địa phương cho biết, trong cuộc sống thường ngày, tình cảm hai mẹ con bà N. cũng không được "xuôi chèo", thường hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Chị T. chia sẻ, từ trước tới nay đã rất nhiều lần bà N. đối xử không tốt với chị, tình cảm mẹ chồng - nàng dâu không được tốt. Nhưng vì thương chồng, thương con nên nhiều lần chị không muốn làm lớn chuyện.

Trao đổi với báo chí trước đó, vị trưởng công an xã Đức Thịnh cũng cho biết: "Khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cho người xuống lập biên bản sự việc, giao trách nhiệm cho bà N. phải đưa chị T. đi kiểm tra tại bệnh viện. Nếu chị T. có vấn đề về sức khỏe thì bà N. phải chịu trách nhiệm".

Bảo Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI