Mày mò tự làm thước kẻ gỗ, bé 13 tuổi suýt cụt tay

27/10/2022 - 11:50

PNO - Tự mày mò làm thước kẻ gỗ, bé C. không may bị máy cưa cắt vào tay, phải vào viện cấp cứu và khôi phục lại bàn tay.

Ngày 27/10, ThS.BS Ngô Hải Sơn, khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa khôi phục lại bàn tay cho bệnh nhi B.M.C (13 tuổi, Hà Nội). Bé C. bị tai nạn khi đang mày mò tự làm thước kẻ gỗ.

ThS.BS Ngô Hải Sơn thăm khám lại cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật bằng kỹ thuật vi phẫu khôi phục lại bàn tay cho cháu bé (Ảnh: BVCC)
ThS.BS Ngô Hải Sơn thăm khám lại cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật bằng kỹ thuật vi phẫu khôi phục lại bàn tay - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bé C. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bàn tay đứt gần rời hoàn toàn sau khi bị máy cưa cắt vào tay.

Tiếp nhận và kiểm tra cho bệnh nhân, các bác sĩ nhận thấy bé bị tổn thương đứt gần rời hoàn toàn 1/2 bàn tay, phần đầu ngón tay lên máu kém, vết thương cắt đứt toàn bộ hệ thống gân gấp, động mạch và thần kinh vùng bàn tay nên đã chỉ định mổ cấp cứu ngay trong đêm.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã phẫu thuật kết hợp gân xương, nối lại mạch máu thần kinh bằng kỹ thuật vi phẫu để khôi phục lại bàn tay cho cháu bé sau 5 giờ phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, sức khỏe cháu bé ổn định, bàn tay có dấu hiệu hồi phục tốt, bé được tập phục hồi chức năng và đã được ra viện.

Linh Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI