Mạnh dạn trao quyền cho phụ nữ trong phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững

23/10/2025 - 15:58

PNO - Chiều 23/10, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ nông thôn Việt”, với sự tham dự của 140 nữ nông dân tiêu biểu ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Với thông điệp “gieo yêu thương - gặt thành công”, sự kiện lần này là dịp tôn vinh vai trò của phụ nữ trong phát triển nền nông nghiệp bền vững; đồng thời khẳng định cam kết của Syngenta trong việc trao quyền, nâng cao năng lực và cải thiện đời sống cho phụ nữ nông thôn. Hội thảo còn là diễn đàn để lắng nghe, chia sẻ và khẳng định vai trò của phụ nữ trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững.

hu hút 140 nữ nông dân tiêu biểu ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tham dự.
140 nữ nông dân tiêu biểu ở đồng bằng sông Cửu Long tham dự hội thảo. Ảnh: CTV

PGS TS Nguyễn Duy Cần - Bộ môn Phát triển kinh tế (Đại học Cần Thơ) - cho biết, phụ nữ chiếm gần 40% lực lượng lao động toàn ngành nông nghiệp và môi trường. Phụ nữ tham gia hầu hết các lĩnh vực từ sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước, giảng dạy… đến lao động ở vùng sâu, vùng xa.

Trong đó, 20% nữ lao động có trình độ đại học và trên đại học; 23% cán bộ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo. Khoảng 25% phụ nữ tham gia vào ban điều hành của các HTX nông nghiệp và 39% chủ thể OCOP... Trên thế giới, phụ nữ ngày càng chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động nông nghiệp trên toàn cầu, chiếm 43%.

Có thể nói, phụ nữ vừa tham gia đồng áng, vừa chăm sóc gia đình; đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế. Vì vậy, cần mạnh dạn trao quyền cho phụ nữ, nhằm giúp chị em tự tin trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và đóng góp tích cực để đưa nông sản Việt ra thế giới.

PGS TS Nguyễn Duy Cần - Bộ môn Phát triển kinh tế (Đại học Cần Thơ) cho biết, p
PGS TS Nguyễn Duy Cần chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Huỳnh Trọng

Tuy nhiên, trở ngại của nhiều phụ nữ nông thôn là khó tiếp cận công nghệ mới, vốn, thị trường, đất đai… để mở rộng sản xuất. Ngoài ra, phụ nữ chưa được ghi nhận xứng đáng trong việc đóng góp cho ngành nông nghiệp và ít tiếng nói trong quyết định sản xuất. Những định kiến giới và chuẩn mực xã hội truyền thống đôi khi còn ảnh hưởng, khiến phụ nữ ít được công nhận trong vai trò lãnh đạo...

Ông Nguyễn Duy Cần cho rằng, hướng tới năm quốc tế nữ nông dân 2026, phụ nữ không chỉ làm nông, mà cần thay đổi cách làm nông, mạnh dạn chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; cần đổi mới, áp dụng công nghệ, tăng cường liên kết để phát triển nông nghiệp xanh, sạch, bền vững. Muốn vậy, ngành chức năng cần tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ để chị em vững bước trên con đường phát triển…

phụ nữ chiếm gần 40% lực lượng lao động toàn ngành nông nghiệp và môi trường.
Phụ nữ chiếm gần 40% lực lượng lao động toàn ngành nông nghiệp và môi trường. Ảnh: Huỳnh Trọng

Chị Phan Ngọc Dự - ngụ xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh - chia sẻ: “Thông qua chương trình, chị em phụ nữ đã học hỏi nhiều điều bổ ích trong nông nghiệp, tăng cường thông tin về ứng dụng kỹ thuật mới, làm nông nghiệp thông minh… vừa mang lại hiệu quả cao, vừa bảo vệ tốt cho sức khỏe, bảo vệ môi trường bền vững…”.

Phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sản xuất lúa gạo chất lượng cao ở vùng ĐBSCL... Ảnh: Huỳnh Trọng
Phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sản xuất lúa gạo chất lượng cao ở vùng ĐBSCL... Ảnh: Huỳnh Trọng

Ông Trần Thanh Vũ - Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam - cho biết: “Phụ nữ là linh hồn của ngành nông nghiệp Việt. Họ không chỉ tạo ra mùa vàng, mà còn gieo niềm tin và tình yêu thương. Với chúng tôi, phát triển bền vững không chỉ nằm ở năng suất cây trồng, mà còn ở việc nuôi dưỡng giá trị con người, đặc biệt là những người phụ nữ đang ngày đêm vun đắp cho cánh đồng quê hương. Khi họ được trao quyền, được học hỏi và được trân trọng, cả cộng đồng sẽ cùng phát triển bền vững hơn…”.

Bà Nguyễn Thị Giang - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ - nhìn nhận: "Khi phụ nữ được tiếp cận tri thức, họ không chỉ thay đổi cuộc sống của chính mình, mà còn lan tỏa tri thức cho cả cộng đồng. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của chương trình này trong việc đồng hành cùng phụ nữ ĐBSCL trên hành trình phát triển nền nông nghiệp hiện đại và bền vững…".

Huỳnh Trọng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI