Phụ nữ Việt Nam - Từ điểm tựa hạnh phúc đến động lực phát triển đất nước

20/10/2025 - 11:17

PNO - Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay đến trong bối cảnh đặc biệt, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng đổi mới toàn diện, tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số và phát triển xanh, hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.

Trong dòng chảy ấy, phát biểu của Tổng bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam đã khơi dậy một nguồn cảm hứng sâu sắc, khi ông nhấn mạnh: “Phụ nữ Việt Nam cần trở thành lực lượng cách mạng, động lực phát triển và điểm tựa hạnh phúc”.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Thanh Hải tại xã Ngãi Giao hồi tháng 7/2025 - ẢNH: DIỄM TRANG
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Thanh Hải tại xã Ngãi Giao hồi tháng 7/2025 - Ảnh: Diễm Trang

Đó là một thông điệp nhân văn, vừa là sự tôn vinh, vừa là lời nhắn gửi về vai trò, vị thế và sứ mệnh của người phụ nữ trong kỷ nguyên mới - thời kỳ mà đất nước đang đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái để kiến tạo hạnh phúc cho toàn dân.

Góp phần làm nên sức mạnh mềm quốc gia

Từ ngàn đời nay, người phụ nữ Việt Nam luôn gắn liền với sự hy sinh và yêu thương. Trong gian khổ chiến tranh, họ là những người mẹ, người vợ, người chị tảo tần, tiễn chồng con ra trận, giữ trọn niềm tin nơi hậu phương. Từ bà Trưng, bà Triệu đến những cô gái mở đường Trường Sơn, từ Mẹ Suốt đến Mười Thương, lịch sử đất nước được thêu dệt bằng những tấm gương phụ nữ kiên trung, giàu nghị lực, dám sống, dám hiến dâng.

Khi đất nước hòa bình, họ lại trở về với vai trò người “giữ lửa”, âm thầm kiến tạo hạnh phúc gia đình, nuôi dưỡng những thế hệ công dân mới cho Tổ quốc. Chính trong sự bền bỉ và bao dung ấy, người phụ nữ Việt Nam đã trở thành “điểm tựa hạnh phúc” không chỉ cho gia đình mà cho cả xã hội, là nơi mỗi con người tìm về bình yên, niềm tin và sự sẻ chia.

Thế nhưng, “điểm tựa hạnh phúc” mà Tổng bí thư Tô Lâm nhắc đến không chỉ là sự dịu dàng, hy sinh trong truyền thống, mà còn là khái niệm mở rộng - biểu tượng của sức mạnh nội sinh, của tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Trong thời đại mới, khi đất nước chuyển mình theo hướng hiện đại hóa, toàn cầu hóa, phụ nữ Việt Nam không còn đứng phía sau, mà trở thành những chủ thể tích cực tham gia vào công cuộc phát triển. Họ là những lãnh đạo, những doanh nhân, những nhà khoa học, giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, nghệ sĩ - những người đang góp phần làm nên sức mạnh mềm của quốc gia.

Điều đáng quý là trong mọi vai trò, người phụ nữ Việt Nam vẫn giữ được cốt cách nhân văn sâu thẳm của dân tộc “yêu nước, nhân ái, trách nhiệm và sáng tạo”.

Chính vì thế, họ là minh chứng sống động cho một chân lý mà Tổng bí thư Tô Lâm đã khẳng định: muốn phát triển nhanh và bền vững, không thể thiếu sức mạnh và trí tuệ của phụ nữ. Họ không chỉ là “lực lượng cách mạng” dám thay đổi, dám dấn thân, mà còn là “động lực phát triển”, nơi khởi nguồn của sáng tạo, của tri thức, của lòng nhân ái, của niềm tin.

Trong đời sống hiện nay, phụ nữ Việt Nam đang phải đối diện với vô vàn thách thức. Đó là gánh nặng kép giữa công việc và gia đình, là định kiến giới vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ, là những áp lực đến từ mạng xã hội và sự thay đổi nhanh chóng của thời đại số. Họ vừa phải làm việc, học tập, sáng tạo, vừa chăm lo cho con cái, cha mẹ, gia đình.

Nhiều người phụ nữ phải gồng mình gánh vác 2 vai, trong khi vẫn cố giữ cho mình sự dịu dàng, vị tha và nhân hậu. Nhưng chính trong thử thách, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam càng tỏa sáng. Họ không chỉ vượt qua mà còn biến gian nan thành động lực, biến yêu thương thành sức mạnh, biến khó khăn thành cơ hội để trưởng thành hơn, để sống trọn vẹn hơn.

Trong kỷ nguyên công nghệ, người phụ nữ Việt Nam đang chứng minh năng lực thích ứng vượt trội của mình. Từ những người nông dân học cách kinh doanh trực tuyến, đến những nhà sáng tạo nội dung, lập trình viên, nhà khoa học nghiên cứu trí tuệ nhân tạo… đang từng bước làm chủ không gian số, khẳng định bản lĩnh trong lĩnh vực công nghệ.

Họ cũng là những người tiên phong trong lối sống xanh, trong các phong trào bảo vệ môi trường, trong phát triển cộng đồng bền vững. “Số” và “Xanh” - 2 phẩm chất mới mà Tổng bí thư Tô Lâm đề cập - không chỉ là biểu tượng của thời đại mà còn là lời khẳng định vai trò của phụ nữ trong việc định hình tương lai đất nước.

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM - tặng quà cho phụ nữ khó khăn  chịu ảnh hưởng bởi bão lũ ở tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 16/10 - ẢNH: DIỄM TRANG
Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM - tặng quà cho phụ nữ khó khăn chịu ảnh hưởng bởi bão lũ ở tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 16/10 - Ảnh: Diễm TrangPhụ nữ được phát huy năng lực, xã hội sẽ phát triển toàn diện hơn

Thực tế cho thấy, ở bất cứ lĩnh vực nào, khi phụ nữ được tạo điều kiện phát huy năng lực, xã hội đều phát triển toàn diện hơn. Một nữ lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, sẽ tạo ra những thay đổi bền vững. Một nữ giáo viên tận tụy gieo tri thức, sẽ nuôi dưỡng những công dân tử tế. Một người mẹ nhân hậu, sáng suốt, sẽ hình thành nên những thế hệ biết sống có trách nhiệm và biết yêu thương. Đó chính là sức mạnh mềm - sức mạnh không ồn ào nhưng bền bỉ - mà phụ nữ mang đến cho quốc gia.

Tuy nhiên, để phụ nữ thực sự trở thành “điểm tựa hạnh phúc” đúng nghĩa, xã hội cần trao cho họ nhiều hơn nữa cơ hội và niềm tin. Cần có những chính sách cụ thể, thực chất để hỗ trợ phụ nữ phát triển nghề nghiệp, tiếp cận công nghệ, cân bằng giữa công việc và gia đình. Cần bảo đảm an toàn cho phụ nữ trên không gian mạng, nơi họ vừa là người sáng tạo nội dung, vừa là đối tượng dễ bị tổn thương.

Cần một hệ thống giáo dục, truyền thông và văn hóa tôn vinh đúng mực giá trị phụ nữ - không chỉ nhìn họ qua vẻ đẹp hình thức mà phải đánh giá họ bằng trí tuệ, nhân cách và sự cống hiến. Và hơn hết, mỗi người đàn ông, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng đều phải trở thành “điểm tựa” ngược lại - nơi phụ nữ được yêu thương, được chia sẻ, được bảo vệ để họ có thể lan tỏa hạnh phúc.

Nhìn rộng ra, sự tiến bộ của phụ nữ chính là thước đo văn minh của một quốc gia. Một đất nước phát triển không thể thiếu sự bình đẳng và tôn trọng giữa các giới; một xã hội hạnh phúc không thể tồn tại nếu phụ nữ vẫn phải chịu thiệt thòi, bất công.

Vì thế, khi Đảng ta đề ra chủ trương “phát triển con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực và mục tiêu của phát triển” cũng đồng nghĩa với việc trao trọng trách cho phụ nữ trở thành trung tâm của hạnh phúc - vừa là người tạo ra giá trị, vừa là người gìn giữ giá trị ấy cho thế hệ tương lai.

Người phụ nữ Việt Nam hôm nay, dù ở đô thị hay nông thôn, dù trong nước hay ở nước ngoài, đều đang chung nhịp đập với đất nước trong hành trình đi tới tương lai. Họ làm việc trong những viện nghiên cứu, giảng đường, công ty công nghệ, nhà máy, cánh đồng, bệnh viện… và ở bất kỳ nơi đâu, vẫn tỏa sáng bởi lòng yêu nghề, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng.

Có thể họ không luôn xuất hiện ở vị trí trung tâm, nhưng họ luôn là điểm tựa vững chắc phía sau mọi thành công. Không có phụ nữ, sẽ không có gia đình bền vững; không có gia đình bền vững, sẽ không có xã hội ổn định.

Vì vậy, khi Tổng bí thư Tô Lâm nói về “điểm tựa hạnh phúc”, đó không chỉ là một khái niệm mang tính biểu tượng, mà là tầm nhìn về phát triển con người trong tương quan giữa cá nhân - gia đình - xã hội. Hạnh phúc không thể chỉ đến từ chính sách mà đến từ sự đồng hành giữa các giá trị, giữa nhà nước và nhân dân, giữa nam giới và nữ giới, giữa truyền thống và hiện đại. Và trong mối tương quan đó, phụ nữ chính là sợi dây kết nối, là nơi hội tụ của yêu thương, sáng tạo và niềm tin.

Ngày 20/10, vì thế không chỉ là ngày tôn vinh phụ nữ, mà còn là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại, mình đã làm gì để người phụ nữ quanh mình được hạnh phúc hơn, được sống là chính mình hơn. Bởi, khi người phụ nữ hạnh phúc, gia đình sẽ hạnh phúc; khi gia đình hạnh phúc, xã hội sẽ bình yên; và khi xã hội bình yên, đất nước sẽ phát triển bền vững.

Phụ nữ Việt Nam với tình yêu nước nồng nàn, trí tuệ vững vàng, nhân ái bao la và tinh thần hội nhập mạnh mẽ đang khẳng định vị thế của mình không chỉ trong phạm vi quốc gia, mà trên bản đồ thế giới. Họ chính là những “điểm tựa hạnh phúc” của thời đại mới, nơi bắt đầu của sự yêu thương, nơi nảy mầm của tri thức, và nơi lưu giữ niềm tin vào tương lai.

Khi mỗi người phụ nữ được trân trọng, được bảo vệ và được tạo điều kiện phát triển, thì đó cũng là khi Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu lớn nhất “một đất nước phồn vinh, nhân văn và hạnh phúc”…

Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI