Lực lượng vũ trang sẵn sàng giúp dân chống bão

29/09/2025 - 10:20

PNO - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đầu giờ chiều 28/9, tâm bão số 10 còn cách bờ biển Hà Tĩnh khoảng 220km và cách bờ biển Nghệ An khoảng 300km. So với dự báo ngày 27/9, tốc độ di chuyển của bão có chậm lại khiến thời điểm bão đổ bộ có thể lùi về đêm 28/9, rạng sáng 29/9.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu chính quyền các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa phải nhanh chóng hoàn thành việc sơ tán dân, tuyệt đối không để người dân quay lại lồng bè, tàu thuyền trong đêm. Đến nay, gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng khoảng 2.000 người thuộc lực lượng khác đã sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Các lực lượng của xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh chở người già, trẻ nhỏ sơ tán đến các trường học - ẢNH: KHÁNH TRUNG
Các lực lượng của xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh chở người già, trẻ nhỏ sơ tán đến các trường học - Ảnh: Khánh Trung

Sáng 28/9, đoàn công tác của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Quốc phòng do thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 ở tỉnh Hà Tĩnh. Cùng đi có thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao sự chủ động ứng phó với bão số 10 của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Tĩnh. Ông yêu cầu tiếp tục theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục diễn biến bão để chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó tư lệnh Quân khu 5 - cho biết, quân khu đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện cơ động, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả khi bão đổ bộ. Ngay sau khi có thông tin về bão, chính quyền địa phương và các đơn vị thuộc quân khu đã phối hợp kêu gọi gần 24.000 tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, triển khai chằng chống nhà cửa, gia cố công trình, kiểm soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, bảo đảm thông tin liên lạc và phương án sơ tán dân khi cần thiết.

Trung tâm Thông tin chỉ huy, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đến sáng 28/9, công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai công tác trực ứng phó với bão số 10 theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, đảm bảo tốt an ninh trật tự, chưa ghi nhận xảy ra việc lợi dụng bão số 10 để trộm cắp tài sản hoặc thực hiện các hành vi phạm pháp khác. Công an cấp xã đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức công tác sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm: Công an xã Hùng Sơn đã sơ tán 6 hộ, 34 nhân khẩu; Công an xã Thăng Phú sơ tan 18 hộ, 30 nhân khẩu; Công an xã Phước Thành sơ tán 4 hộ, 17 nhân khẩu; Công an xã Quế Sơn sơ tán 2 hộ, 6 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương đã chủ động triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường có nguy cơ bị mưa lũ, sạt lở chia cắt để chốt chặn, điều tiết, hướng dẫn giao thông, không để người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Quân khu 4 đã chuẩn bị 116.940 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tham gia ứng phó bão, gồm 15.365 bộ đội thường trực và 101.575 dân quân tự vệ. Phương tiện các loại gồm 1.213 chiếc, trong đó có 635 ô tô, 31 xe đặc chủng, 547 xuồng. Trong thời gian tới, Quân khu 4 tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; duy trì trực cứu hộ, cứu nạn 24/24 giờ; sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, ngập sâu, sạt lở, chia cắt. Quân khu cũng sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn cho khách du lịch, ngư dân, người lao động trên biển, ven biển, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản và hạ lưu hồ đập. Sau bão, lực lượng vũ trang quân khu tập trung khắc phục hậu quả, giúp dân nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Đại tá Lê Huy Nghĩa - Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế - cho biết: “Chúng tôi đã chủ động triển khai cho 3 cụm phòng thủ khu vực, 40 xã, phường, ban chỉ huy bộ đội biên phòng và các trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn trực thuộc duy trì ứng trực, đồng thời nhanh chóng tập kết lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị để xử lý tình huống. Khi có tình huống xảy ra, chúng tôi vận hành và chỉ đạo đúng như phương án để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra”.

Lê Đình Dũng - Thuận Hoá

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI