Liên hoan dịp nghỉ lễ, người đàn ông vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung

29/04/2024 - 06:21

PNO - Sau tiệc liên hoan cùng bạn bè dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng CSGT phát hiện và xử lý.

Tối ngày 28/4, Tổ công tác đội CSGT số 3 thuộc phòng CSGT Thành phố Hà Nội tiến hành lập chốt kiểm tra tại đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội) kiểm tra, xử lý nồng độ cồn.
Tối ngày 28/4, Tổ công tác đội CSGT số 3 thuộc phòng CSGT thành phố Hà Nội đã lập chốt tại đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội) để kiểm tra, xử lý nồng độ cồn.
Sau 1 giờ tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn, có trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, gấp nhiều lần mức xử lý cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.
Sau 1 giờ tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn, có trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, gấp nhiều lần mức xử lý cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Cụ thể, khoảng 21g30, tổ công tác phát hiện ông N.Đ.N (SN 1963, trú quận Đống Đa) chạy xe trong tình trạng không tỉnh táo, CSGT ngay lập tức phối hợp dừng xe tài xế N. và yêu cầu vào điểm đo nồng độ cồn. Kết quả đo bằng máy chuyên dụng, tài xế N. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0 0,536 mg/L khí thở.
Cụ thể, khoảng 21g30, tổ công tác phát hiện ông N.Đ.N (SN 1963, trú quận Đống Đa) chạy xe trong tình trạng không tỉnh táo, CSGT ngay lập tức phối hợp dừng xe tài xế N. và yêu cầu vào điểm đo nồng độ cồn. Kết quả đo bằng máy chuyên dụng, tài xế N. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,536 mg/L khí thở.
Ông N. cho biết, vui dịp nghỉ lễ ông và bạn bè rủ nhau liên hoan, do chủ quan nhà gần nên đã lái xe ra về. “Bạn bè gặp nhau nghỉ lễ vui quá nên chúng tôi có uống cả rượu lẫn bia, không ngờ vi phạm nồng độ cồn cao vậy” - ông N. nói.Với mức vi phạm trên, ông N. bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.
Ông N. cho biết, vui dịp nghỉ lễ ông và bạn bè rủ nhau liên hoan, do chủ quan nhà gần nên đã tự lái xe về. “Bạn bè gặp nhau nghỉ lễ vui quá nên chúng tôi có uống cả rượu lẫn bia, không ngờ vi phạm nồng độ cồn cao vậy” - ông N. nói. Với mức vi phạm trên, ông N. bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.
Ít phút sau, CSGT phát hiện phương tiện do nữ giới điều khiển có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia. Khi bị dừng xe, người phụ nữ này luống cuống, phải mất hơn 5 phút mới có thể bình tĩnh trả lời CSGT. CSGT tiến hành đo nồng độ cồn nữ tài xế tên B., kết quả đo bằng máy chuyên dụng thông báo vi phạm mức 0,064 mg/L khí thở.
Ít phút sau, CSGT phát hiện phương tiện do nữ giới điều khiển có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia. Khi bị dừng xe, người phụ nữ này luống cuống, phải mất hơn 5 phút mới có thể bình tĩnh trả lời CSGT. CSGT đo nồng độ cồn nữ tài xế tên B., kết quả đo bằng máy chuyên dụng thông báo vi phạm mức 0,064 mg/L khí thở.
Làm việc với CSGT, nữ tài xế cho biết vừa tham gia cuộc nhậu cùng bạn bè, đang trên đường về nhà thì gặp tổ công tác, bản thân đã uống 2 cốc bia nên hoảng loạn không biết xử lý như thế nào. Với lỗi vi phạm trên, nữ tài xế bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.
Làm việc với CSGT, nữ tài xế cho biết vừa tham gia cuộc nhậu cùng bạn bè, đang trên đường về nhà thì gặp tổ công tác, bản thân đã uống 2 cốc bia nên hoảng loạn không biết xử lý thế nào. Với lỗi vi phạm trên, nữ tài xế bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.
Nhiều trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn bị CSGT phát hiện, xử lý.
Nhiều trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn bị CSGT phát hiện, xử lý.
Tất cả các trường hợp vi phạm đều được tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định.
Tất cả các trường hợp vi phạm đều được tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định.
Trung tá Lê Hải Hà (Cán bộ đội CSGT đường bộ số 3 – Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) cho biết, thời gian tới, đặc biệt là dịp trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, các đơn vị CSGT sẽ tăng cường lực lượng thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa 'đã uống rượu bia, không lái xe.
Trung tá Lê Hải Hà (Cán bộ đội CSGT đường bộ số 3 – Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) cho biết, thời gian tới, đặc biệt là dịp trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, các đơn vị CSGT sẽ tăng cường lực lượng thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa "đã uống rượu bia, không lái xe".

Ngọc Linh - Tường Vi

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu