Lịch trình dày đặc của nam bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội

04/05/2021 - 06:47

PNO - Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nam nhân viên văn phòng tại Văn phòng DHF - phòng 1707 nhà CT2 A l, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt.

 

Nhân viên y tế phun khử khuẩn nơi ở trọ của bệnh nhân.
Nhân viên y tế phun khử khuẩn nơi ở trọ của bệnh nhân

Bệnh nhân tên N.T.N. (sinh năm 1995, nhân viên văn phòng tại Văn phòng DHF - phòng 1707 nhà CT2 A l, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt), đã đến nhiều quán ăn, tiếp xúc nhiều người ở Hà Nội.

Địa chỉ nơi ở: Trọ tại số nhà 18 - ngõ 86, Phú Kiều, Phúc Diễm, Bắc Từ Liêm.

Bệnh nhân N.T.N. đi chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 29/4 ghế 52H cùng bạn tên H. ngồi ghế 52K (H. đang cách ly tại Bắc Ninh); 2 bệnh nhân dương tính người Trung Quốc ngồi ghế 49C và 50B.

- Ngày 29/4, khoảng 12g30, bệnh nhân về sân bay Nội Bài, không có hành lý ký gửi, đi xe ô tô anh P. cùng bạn N.T.H. về tới phòng 201 - Phúc Diễn khoảng 13g30; ở nhà đến 21g30 thì đi xe máy ăn ốc ở quán vỉa hè tại 64 Dương Khuê - Cầu Giấy; khoảng 23g30 về nhà.

- Ngày 30/4, bệnh nhân ở nhà đến khoảng 11g30, sau đó đi ăn trưa tại quán Bê thui - O2 136 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy cùng với H. tại bàn giữa quán. Lúc ở quán có 1 bàn cùng ngồi ăn (khoảng 6 người không rõ chính xác người, không tiếp xúc), khoảng 3 người phục vụ (1 người đưa menu, 2 người bê đồ, không ai đeo khẩu trang); khoảng 13g30 đưa H. ra đường Phạm Hùng gần bến xe buýt, lối rẽ ra Hoàng Quốc Việt đón xe về Bắc Ninh, sau di chuyển về nhà không đi đâu.

Buổi tối 30/4, bệnh nhân không đi đâu.

- Ngày 1/5, 0g đến 20g, bệnh nhân ở nhà không đi đâu.

20g tối 1/5, bệnh nhân di chuyển bằng xe máy về nhà bố số 23 ngõ 30 phố Hồng Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng tiếp xúc với bố N.H.N. (sinh năm 1970), em trai N.P.A. (sinh năm 2004), ông N.V.T., bà N.T.T. (cùng địa chỉ), ở lại đến sáng 2/5.

- Ngày 2/5, vào 12g15 trưa, bệnh nhân đi ăn cơm sườn Đào Duy Từ tại số 416 Bạch Mai, Hai Bà Trưng cùng em trai N.P.A., khoảng 13g về nhà tại Bạch Mai. Vào 22g30, bệnh nhân đi xe máy về Phúc Diễn.

- Ngày 3/5, bệnh nhân được Trung tâm y tế (TTYT) quận Bắc Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp, Thanh Trì. Đến 19g, bệnh nhân có xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Hiện bệnh nhân đang được liên hệ để chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Qua kết quả điều tra xác minh, người tiếp xúc gần vòng 1 tại Hà Nội (F1) có 8 trường hợp. Các trường hợp này đang được các TTYT liên hệ để lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung. Người tiếp xúc gần vòng 2 (F2) đang điều tra xác minh.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp người tiếp xúc gần để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly.

Quận đã chỉ đạo phong tỏa tại số nhà 18, chung cư mini, ngõ 86, đường Phú Kiều và chỉ đạo TTYT lấy mẫu 60 trường hợp tại khu trọ, đồng thời tiếp tục điều tra truy vết; chuẩn bị nhu yếu phẩm tại khu vực cách ly.

Quận cũng giao công an phường lập chốt trực 24/24; đồng thời phun khử khuẩn tại khu vực cách ly. Chính quyền yêu cầu xử lý rác theo quy định. Hiện đang chờ kết quả xét nghiệm của CDC TP để tiếp tục có các phương án chỉ đạo.

Ngọc Duy

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI