Leo lên vỉa hè đi cho thoáng, nhiều tài xế bị CSGT ghi hình phạt nguội

05/05/2025 - 16:50

PNO - Nhằm xử lý nghiêm tình trạng xe máy vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi trên vỉa hè... CSGT sử dụng thiết bị chuyên dụng ghi hình để xử lý phạt nguội.

Ngày 5/5 là ngày đầu tiên người dân quay trở lại học tập, làm việc sau kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày. Mật độ giao thông trên các tuyến đường ở Hà Nội đông đúc trở lại.

Nhiều tuyến đường đông đúc xe cộ trong ngày 5-5 do người dân quay trở lại học tập, làm việc sau kỳ nghỉ lễ
Nhiều tuyến đường đông đúc xe cộ trong ngày 5/5 do người dân quay trở lại học tập, làm việc sau kỳ nghỉ lễ

Tại nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội), dòng xe có lúc dồn ứ do phải chờ nhịp đèn đỏ. Nhiều người đi xe máy lao lên vỉa hè để vượt qua khu vực này.

Theo cơ quan chức năng, tình trạng trên thường diễn ra vào các khung giờ cao điểm, mật độ xe cộ đông, người dân do muốn đi nhanh hơn mà bất chấp đi xe máy lên vỉa hè, đi ngược chiều tại những đoạn đường cấm.

Để nhanh chóng vượt lên, nhiều người chạy xe máy lên vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng
Để nhanh chóng vượt lên, nhiều người chạy xe máy lên vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng

Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập tổ công tác trực tiếp sử dụng thiết bị ghi hình chuyên dụng nhỏ gọn, để ghi nhận, xử lý phạt nguội các trường hợp xe máy, ô tô vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi trên vỉa hè...

Khi phát hiện các trường hợp vi phạm, cảnh sát giao thông sẽ dùng camera để ghi lại biển số, hành vi vi phạm. Sau đó, qua quá trình xác minh chủ phương tiện, cảnh sát sẽ gửi thông báo vi phạm cho lái xe, mời họ tới cơ quan chức năng để làm việc.

Bên cạnh việc phát hiện và xử lý trực tiếp, cảnh sát còn sử dụng camera chuyên dụng để ghi nhận lại hình ảnh vi phạm
Bên cạnh việc phát hiện và xử lý trực tiếp, cảnh sát còn sử dụng camera chuyên dụng để ghi nhận lại hình ảnh vi phạm

Tài xế xe ôm công nghệ này bị dừng xe sau khi leo lên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh để nhanh chóng rẽ vào đường Huỳnh Thúc Kháng
Tài xế xe ôm công nghệ này bị dừng xe sau khi leo lên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh để nhanh chóng rẽ vào đường Huỳnh Thúc Kháng

Anh K.T. (ở quận Đống Đa) cho biết do cần đến cơ quan sớm mà đoạn đường phía trước đông xe nên anh đi xe máy lên vỉa hè. "Cũng biết hành vi này là vi phạm và nguy hiểm cho cả mình và người đi bộ, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm", anh nói.

Vội đến cơ quan làm việc cũng là lý do được nhiều tài xế lý giải cho hành vi vi phạm của mình. Nhiều người vi phạm đã bị tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 xử lý trong ngày.

Ngoài ghi hình xử lý bằng hình thức phạt nguội, cảnh sát sẽ trực tiếp xử lý, cho người vi phạm xem hình ảnh.
Cảnh sát trực tiếp xử lý, cho người vi phạm xem hình ảnh

Theo đại úy Đào Duy Tân (Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3), hiện nay tình trạng tài xế cố tình đi ngược chiều, đi xe máy lên vỉa hè vẫn còn xuất hiện trong khung giờ cao điểm, nhưng đã giảm hơn kể từ khi Nghị định 168 có hiệu lực với mức phạt tăng nặng.

Theo quy định, tài xế xe máy đi trên vỉa hè (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan) sẽ bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng; trừ điểm giấy phép lái xe thêm 2 điểm.

Trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua (30/4 đến 4/5), cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý 1.680 trường hợp vi phạm; tạm giữ 816 xe cộ, tước 62 bằng lái, trừ điểm 267 giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, việc áp dụng camera phạt nguội tại các nút giao thông trên địa bàn thủ đô mang lại hiệu quả cao trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, việc camera bị cố định tại một số tuyến, nút cũng lại là một hạn chế trong công tác xử lý vi phạm.

Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI