Lẻn vào phòng khách sạn đâm Việt kiều để cướp laptop

03/10/2014 - 07:05

PNO - PN - Ngày 2/10, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tý (SN 1991, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “cướp tài sản” và “cố ý gây thương tích”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Theo điều tra ban đầu, chiều 26/9, Tý đón xe ôm đến khách sạn T.T.H. ở đường 49, KP.7, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức. Tại đây Tý dùng chứng minh nhân dân mang tên N.U.N. để thuê phòng 401.

Đêm 27/9, Tý rảo quanh các phòng khác để “săn mồi” thì phát hiện tại phòng 502 có ông Tiến (là Việt kiều) sử dụng máy tính xách tay và máy tính bảng. Khoảng 5g sáng 28/9, Tý đem theo một con dao Thái Lan rồi leo theo hướng phía sau chui vào phòng 502 qua đường cửa sổ phòng vệ sinh.

Phát hiện ông Tiến đang ngủ, Tý lấy nắp bồn vệ sinh bất ngờ đập vào đầu ông Tiến rồi rút dao đâm 5 - 6 nhát vào bụng, tay của nạn nhân. Ông Tiến kêu la, gắng gượng chạy ra ngoài kêu cứu. Biết bị động, Tý chạy thoát thông qua tường rào của khách sạn.

Sau khi tẩu thoát, Tý đến nhà dân gần khách sạn T.T.H. để xin tắm nhờ. Sau đó Tý đi xe ôm đến Công an Q.Gò Vấp, xưng tên là P.N.G. và trình báo là vừa bị… cướp. Trong khi đó, Công an Q.Thủ Đức tìm thấy một điện thoại di động của Tý, lần ra manh mối, bắt giữ được Tý.

Tý thừa nhận cách đây một tháng, y đã thực hiện trót lọt hai vụ trộm tại một khách sạn ở Q.12, TP.HCM.

 HẢI DƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI