Lập bếp ăn nấu 200 phần cơm mỗi ngày cho người khó khăn

18/04/2020 - 18:00

PNO - "Bếp ăn nghĩa tình" vừa được ra mắt trong thời gian "giãn cách xã hội" với thông điệp “Ấm lòng mùa Covid-19, dịch “cô Vi” rồi sẽ qua, chỉ có tình người còn mãi”.

Tiếp tục thực hiện "giãn cách xã hội" đến ngày 22/4, Hội LHPN xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi vừa tổ chức ra mắt "Bếp ăn nghĩa tình" với thông điệp “Ấm lòng mùa COVID-19, dịch “cô Vi” rồi sẽ qua, chỉ có tình người còn mãi”.

Bếp cơm đỏ lửa nấu mỗi ngày khoảng gần 200 phần tặng những người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn trong lúc thực hiện giãn cách xã hội và dịch bệnh.

Gần 200 phần cơm đã sẵn sàng hỗ trợ người nghèo, người khó khăn.
Gần 200 phần cơm đã sẵn sàng hỗ trợ người nghèo, người khó khăn.

Kinh phí duy trì bếp đều do các Mạnh Thường Quân và hội viên phụ nữ ấp Đình, xã Tân Phú Trung đóng góp.

Do bếp được thành lập trong lúc dịch bệnh nên thành viên tham gia nấu bếp cũng không cố định. Chi hội phụ nữ ấp Đình và các dì, chị hội viên phụ nữ ấp sẽ tranh thủi thời gian rảnh để phụ nấu.

Bếp được đặt tại số 14, đường 79, tổ 13, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi và duy trì mỗi ngày.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI