Lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM

21/12/2021 - 16:25

PNO - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM được kiện toàn và đổi tên thành Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM.

Ngày 20/12, UBND TPHCM đã ra quyết định kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM thành Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM.

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố gồm ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND thành phố - làm Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Lê Hòa Bình - Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố - làm Phó Trưởng ban thường trực và ông Phạm Đức Hải - nguyên Phó chủ tịch HĐND thành phố - làm Phó Trưởng ban chuyên trách. Ngoài ra, còn có 12 Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND thành phố - làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM. Ảnh: internet
Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND thành phố - làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM - Ảnh: internet

 

Nhiệm vụ của ban chỉ đạo là căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để chỉ đạo, triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, khống chế, dập tắt kịp thời dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân và phục hồi kinh tế TPHCM.

Ban xem xét các đề xuất, giải pháp của Tổ chuyên gia để chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”. Xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp, kinh phí phòng, chống dịch bệnh cụ thể trình UBND thành phố triển khai các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế…

Ngoài ra, ban cũng có nhiệm vụ mời chuyên gia tư vấn các giải pháp, biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế tại TPHCM khi cần thiết.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI