Lãnh 12 năm tù vì ‘yêu’ bé gái dưới 13 tuổi

20/04/2015 - 15:38

PNO - PN - Do bạn gái chưa đầy 13 tuổi bỏ nhà đi, Tường đã dẫn cô bé này về nhà mình, rồi đưa vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Ngày 20/4, TAND TP.HCM đã mở toà xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Tường (SN 1990, ngụ tại Bạc Liêu) 12 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Lanh 12 nam tu vi ‘yeu’ be gai duoi 13 tuoi

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Tường và cháu V.T.Q.A. (SN 2001) quen biết nhau từ tháng 1/2014. Đầu tháng 5/2014, cháu A. mâu thuẫn với anh trai nên có ý định bỏ nhà đi "bụi" .

Trưa 2/6/2014, cháu A. điện thoại cho Tường, khóc và nói muốn đi khỏi nhà, hẹn Tường đến đón tại UBND quận 9. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Tường chạy xe máy đến đón cháu A. rồi đưa A. đi chơi.

Đi chơi đến tối, Tường đưa A. về phòng trọ của gia đình mình ở quận Bình Tân, đồng thời giới thiệu với gia đình rằng A. là bạn gái của mình. Còn A. tự giới thiệu mình đã 18 tuổi, đang nghỉ hè, được phép đi chơi và nghỉ đêm tại nhà Tường.

Ngày 3/6/2014, Tường chở A. lòng vòng ở quận Bình Tân. Đi chơi đến tối, A. đề nghị Tường đi thuê khách sạn nghỉ đêm do ở nhà Tường không thoải mái. Đến 23 giờ cùng ngày, Tường chở A. đến nhà nghỉ Thiên Phú thuộc quận Bình Tân thuê phòng.

Tại phòng, Tường và A. nằm trên giường xem tivi. Sau đó, Tường kích thích A. để A. đồng ý cho Tường quan hệ tình dục. Sáng hôm sau, Tường chở A. về phòng trọ nhà mình.

Ngày 7/6/2014, khi biết gia đình A. báo công an truy tìm, Tường đón xe ôm đưa A. về nhà. Ngay sau dó, cha cháu A. đã đưa A. đến công an trình báo.
Ngày 4/11/2014, Tường bị bắt giữ.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI