Làm trước, nói sau

15/04/2013 - 14:32

PNO - PN - Khi thấy nhiều người nghèo lo lắng vì giá liên tục tăng, chị đăng ký ngay với Hội PN lấy nhà mình làm điểm bán hàng bình ổn. Nhìn các em chuẩn bị nhập học mà chưa sắm chiếc áo mới, chị đã vận động Mạnh Thường Quân giúp...

“Mình mới tham gia Hội có mười năm thôi, thành tích không có gì nhiều đâu” - chị Lộc khiêm tốn. Nhưng, để khu phố trở thành lựa chọn “điểm” của Hội LHPN quận trong việc triển khai phong trào, mô hình mới thì sự góp sức của chị Lộc là không hề nhỏ.

“Để chị em hội viên phụ nữ (HV PN) nghe và làm theo, theo tôi đừng nói suông mà phải bắt tay làm. Phương châm của tôi khi muốn vận động chị em là “làm trước, nói sau”. Làm có hiệu quả thì người ta mới tin và làm theo mình được” - chị Lộc thẳng thắn. Ví dụ, trong cuộc vận động xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, mỗi sáng, người ta thấy chị dậy thật sớm, quét cả con hẻm sạch sẽ. Rồi một người, hai người làm theo và bây giờ cả khu phố có thói quen này.

Muốn gia đình HV hạnh phúc, không có tình trạng bạo hành, chị lấy nhà mình làm gương bằng cách “rủ rê” chồng con cùng tham gia các hội thi do Hội tổ chức. Thấy vậy, cánh đàn ông trong xóm mạnh dạn cùng vợ tham gia các hoạt động, phong trào Hội như câu lạc bộ (CLB) Xây dựng gia đình hạnh phúc, CLB Phòng chống bạo lực gia đình… Bên cạnh đó, chị còn vận động thành công các chủ nhà trọ trên địa bàn đăng ký không tăng giá phòng trọ, đăng ký định mức điện nước cho người thuê trọ.

Lam truoc, noi sau

Chị Âu Thị Lộc tự mày mò học trên internet để nâng cao kiến thức công tác Hội

“Điều tôi mong nhất là chị em PN ai cũng có việc làm ổn định, có thu nhập giúp chị em tin yêu vào cuộc sống” - chị tâm sự. Lật cuốn sổ ghi chép, chị khoe vừa giới thiệu một chị nhận xe bánh mì, đề xuất bảy chị vay vốn để kinh doanh mua bán với số tiền 57 triệu đồng; nhóm PN tiết kiệm với 15 chị tham gia, tiết kiệm hằng tháng được 2,5 triệu đồng. Đây là nhóm được duy trì hằng năm nhằm giúp chị em tiết kiệm trong chi tiêu hằng ngày, dành dụm để đóng học phí, mua sắm các vật dụng gia đình.

Chị thường tranh thủ thời gian đến các tổ hội nắm tình hình dư luận trong chị em, kịp thời đề xuất cho Hội PN phường, khu phố có biện pháp giải quyết.

Theo chị Lộc, muốn gắn với công tác Hội lâu dài, người cán bộ Hội phải đến với Hội bằng tấm lòng thật sự muốn cống hiến; luôn gắn bó, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của HV. Nếu làm công tác Hội mà chỉ chạy theo phong trào, thành tích thì không thể giữ chân HV gắn bó lâu dài với Hội.

Cuối năm 2012, chị Lộc có thêm “nghề” mới là làm tổ trưởng tổ tư vấn cộng đồng. Mỗi tối, chị nhờ con gái hướng dẫn cách tìm thông tin trên mạng internet, cập nhật kiến thức pháp luật để hướng dẫn, giải thích các trường hợp của HV. Bất cứ buổi học nào do quận, phường Hội tổ chức, chị đều tham gia. “Học không chỉ có lợi cho mình mà còn có thể giúp đỡ được nhiều HV. Nhờ các buổi học mà tôi nắm bắt kịp thời các chủ trương mới để phổ biến cho chị em, vận động họ cùng thực hiện” - chị bộc bạch.

Phương Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI