Lai dắt tàu cá Quảng Ngãi trôi dạt tại Hoàng Sa

24/06/2015 - 05:59

PNO - PN - Một tàu cá của ngư dân Đức Phổ (Quảng Ngãi) bị hỏng máy tại ngư trường Hoàng Sa, phải thả trôi trên biển trong điều kiện thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão số 1.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lai dat tau ca Quang Ngai troi dat tai Hoang Sa

Do ảnh hưởng của bão số 1, nhiều tàu cá của ngư dân miền Trung bị nạn trên biển

Đó là tàu cá mang số hiệu QNg 98588 TS, do ông Nguyễn Ngọc Nga, sinh năm 1960, làm chủ; ông Nguyễn Đức Lợi, sinh năm 1979, làm thuyền trưởng. Trên tàu có 11 lao động. Tàu cá này xuất bến tại Đà Nẵng vào ngày 12/6, ra hành nghề lưới vây tại ngư trường Hoàng Sa và bị hỏng máy lúc 10 giờ ngày 21/6, ở vị trí 16040’N - 110020’E.

Vì không khắc phục được sự cố hỏng máy nên tàu QNg 98588 TS đành thả trôi trong điều kiện thời tiết có gió bão cấp 6. Thuyền trưởng Lợi đã liên lạc về đất liền đề nghị được hỗ trợ ứng cứu.

Sau khi nhận được lệnh điều động, ngay trong ngày 23/6, tàu HQ 629 (Vùng 3 Hải quân) đã lên đường ra Hoàng Sa, tiếp cận để lai dắt tàu cá QNg 98588 TS trở về. Nếu thời tiết thuận lợi, khoảng 12 giờ ngày 25/6, tàu cá bị nạn cùng 11 ngư dân sẽ cập đảo Lý Sơn để sửa chữa.

Lai dat tau ca Quang Ngai troi dat tai Hoang Sa

Lai dat tau ca Quang Ngai troi dat tai Hoang Sa

HQ 629 đang đưa tàu BĐ 97150 TS trở về đất liền

Trước đó, ngày 28/5, tàu cá BĐ 97150 TS, công suất 400 CV, do ngư dân Lê Bé, 41 tuổi, ở Hoài Hải (Hoài Nhơn - Bình Định), làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân cũng bị nạn tại ngư trường Hoàng Sa và được tàu HQ 629 lai dắt an toàn về bờ.

Tin, ảnh: VĂN MỊNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI