Kiện tướng Hồng Việt: "Sự nghiệp tách biệt với vị thế gia đình"

10/03/2014 - 16:52

PNO - PN - Là con trai duy nhất của GS-TS Võ Hồng Anh, cháu ngoại Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cháu nội Bộ trưởng Phan Anh, nhưng Phan Hồng Việt lại không đi theo truyền thống gia đình mà theo đuổi sự nghiệp khiêu vũ thể thao (dancesport). 13 năm...

edf40wrjww2tblPage:Content

Lần đầu tiên đảm nhận vị trí giám khảo cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ (BNHV), giám khảo Hồng Việt gây ấn tượng bằng sự chỉn chu, lịch lãm và điềm đạm. Đóng vai trò nhận xét về chuyên môn nhảy (chứ không nhận xét cảm tính kiểu những khách mời “ngoại đạo” như Chí Tài hay Minh Hằng, Thủy Tiên), Hồng Việt đi vào chi tiết các tiết mục và thuyết phục người xem bằng trình độ chuyên môn thật sự của mình. Anh đã dành cho Báo Phụ Nữ một cuộc phỏng vấn nhanh trước giờ lên sóng.

Kien tuong Hong Viet:

Hồng Việt và Thu Trang tại cuộc thi vô địch quốc gia khiêu vũ thể thao 2014

* Chào anh Hồng Việt. Anh nhận xét thế nào về các thí sinh năm nay? Có vẻ anh khá ưu ái các người đẹp như Diễm My, Ngân Khánh!? Anh có theo dõi các mùa thi trước không?

- Tất nhiên là tôi có theo dõi, vì đó là chuyên môn của tôi và vì chương trình khá thu hút. Về thí sinh, có thể nói đây là mùa thí sinh tốt nhất mà BNHV có được. Kỹ thuật cơ bản của các thí sinh khá tốt và đồng đều, chỉ khác là nhờ yếu tố dàn dựng nên có người đêm nay trội lên, có người thì đêm khác. Do đó, kết quả rất khó dự đoán và làm cho các đêm thi càng thêm thú vị. Ở vị trí giám khảo, tôi không ưu ái một thí sinh nào, chỉ đánh giá cao những thí sinh có sự tiến bộ. Nếu hôm nay thí sinh nhảy tốt, tôi khen. Tuần sau, họ nhảy chưa tốt và tụt phong độ, tôi sẽ góp ý để khắc phục. Nếu có tuần nào tôi khen Ngân Khánh, Diễm My… thì đó là vì họ nhảy đẹp, dàn dựng tốt, tạo ra cảm xúc đẹp chứ không phải thiên vị.

* Khi được mời xuất hiện trên chiếc ghế này, anh có nghĩ một phần là nhờ danh tiếng gia đình? Có thông tin là anh được trả thù lao 30 triệu/đêm, có thật không?

- Tôi không nghĩ vậy. Ban tổ chức hợp tác với tôi vì chuyên môn, tôi ngồi trên chiếc ghế này cũng để làm công việc chuyên môn. Sự nghiệp của tôi luôn độc lập và tách biệt với vị thế gia đình. Tôi không biết con số thù lao đó xuất hiện từ đâu, tuy nhiên những thông tin chi tiết về thỏa thuận giữa tôi và ban tổ chức, tôi xin phép được giữ bí mật.

* Có điều kiện rất tốt nhưng anh lại theo đuổi đam mê khiêu vũ. Trong sự nghiệp đổ nhiều mồ hôi, công sức và không bền lâu đó, có khi nào gia đình khuyên anh chuyển hướng?

- Tôi luôn được tự do theo đuổi đam mê và quyết định nghề nghiệp của mình. Ông ngoại tôi khi còn sống cũng luôn khuyến khích các thành viên trong gia đình chọn nghề nghiệp theo sở thích và khả năng, miễn là mình làm tốt công việc đó và có ích cho xã hội. Theo đuổi sự nghiệp thi đấu khiêu vũ đỉnh cao, tôi chưa bao giờ phải hối tiếc, vì thấy mình phù hợp với môi trường này. Bên cạnh đó, tôi cùng vợ (kiện tướng dancesport Thu Trang) còn mở một trung tâm đào tạo khiêu vũ để huấn luyện các em trẻ. Lợi thế của nghề này là nếu bạn thành công, tạo được tiếng vang, bạn sẽ có rất đông học viên. Ngoài ra, luôn có rất nhiều công việc liên quan đến dancesport như biểu diễn, tổ chức sự kiện, chấm thi, huấn luyện... Tôi không sợ “thất nghiệp” kể cả khi không còn thi đấu.

* Đêm 8/3, lần đầu tiên anh “xuống sân” biểu diễn trong một chương trình giải trí. Anh có ngại áp lực nổi tiếng khi đã bình yên bao năm qua, nhất là khi không trình diễn cùng Thu Trang mà cùng một siêu mẫu?

- Tôi là vận động viên chuyên nghiệp nên không có áp lực nhiều khi trình diễn, dù là trên truyền hình. Dancesport là môn thể thao kết hợp nghệ thuật, đòi hỏi sự mềm dẻo của múa, sự tinh tế, nhanh nhẹn của thể thao và khả năng cảm thụ âm nhạc nên không phải ai cũng có thể làm tốt ngay được. Dù vậy, tôi sẽ hỗ trợ Lan Khuê để cô ấy có thể làm thật tốt và thu hút nhất.

* Xin cảm ơn anh, chúc anh tiếp tục thành công trong sự nghiệp.

 BÌNH CHÂU (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI