Dùng thuốc giảm đau trong thai kỳ có thể tác động xấu đến thai nhi

27/08/2025 - 12:03

PNO - việc sử dụng thuốc giảm đau và hạ sốt này trong thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng rối loạn phát triển thần kinh ở trẻ, bao gồm tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

Gần đây, các nhà khoa học thuộc Trường Y Icahn tại Mount Sinai (Mỹ) công bố nghiên cứu quy mô lớn, dấy lên mối lo ngại về tính an toàn của acetaminophen (thường biết đến với tên Tylenol) đối với thai phụ. Theo đó, việc sử dụng thuốc giảm đau và hạ sốt này trong thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng rối loạn phát triển thần kinh ở trẻ, bao gồm tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

Thai phụ cần thận trọng khi sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Shutterstock
Thai phụ cần thận trọng khi sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Shutterstock

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa BMC Environmental Health, là công trình đầu tiên áp dụng phương pháp Navigation Guide - một khung đánh giá tiêu chuẩn vàng trong y học - để phân tích 46 nghiên cứu trước đó với dữ liệu từ hơn 100.000 người tham gia trên thế giới.

Tylenol (paracetamol) từ lâu được xem là loại thuốc không kê đơn an toàn nhất cho phụ nữ mang thai, được hơn một nửa số thai phụ trên toàn cầu sử dụng để giảm đau, hạ sốt. Tuy nhiên, tiến sĩ Diddier Prada - thành viên nhóm nghiên cứu - giải thích: “Những nghiên cứu có chất lượng cao hơn thường chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa việc phơi nhiễm acetaminophen trước khi sinh và nguy cơ trẻ mắc chứng tự kỷ, ADHD.

Với việc loại thuốc này được sử dụng rộng rãi, ngay cả một sự gia tăng nhỏ về nguy cơ cũng có thể gây ra những hậu quả lớn đối với sức khỏe cộng đồng”.

Acetaminophen có thể vượt qua hàng rào nhau thai, gây ra stress ô xy hóa, làm rối loạn nội tiết tố và gây ra những thay đổi về gen, từ đó can thiệp vào quá trình phát triển não bộ của thai nhi.

Các nhà nghiên cứu kêu gọi thai phụ nên sử dụng acetaminophen một cách thận trọng, trong thời gian ngắn và cần có sự giám sát của bác sĩ. Đồng thời, các hướng dẫn lâm sàng cũng cần cập nhật để cân bằng giữa lợi ích - rủi ro và cần có thêm các nghiên cứu để tìm ra giải pháp an toàn hơn cho thai phụ.

Ngọc Hạ (theo Science Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI