Kiên Giang mở rộng khả năng tiếp nhận khu cách ly lên 2.500 người

02/02/2021 - 13:40

PNO - Ngày 2/2, UBND TP. Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) cho biết ngành chức năng đang khẩn trương mở rộng 2 trong số 6 khu cách ly tập trung hiện hữu, nâng khả năng tiếp nhận lên khoảng 2.500 người vào dịp cao điểm tết cổ truyền.

Cụ thể, hai khu cách ly được mở rộng khả năng tiếp nhận là khu huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự TP. Hà Tiên (200 người lên khoảng 600 người) và Trung tâm văn hóa phường Mỹ Đức (50 người, mở rộng lần 1 là 200 người, mở rộng lần 2 khoảng 1.000 người).

Ngoài ra, Hà Tiên còn có 4 khu cách ly và cách ly điều trị gồm: Trường Dân tộc nội trú TP. Hà Tiên (250 người, mới kích hoạt lại ngày 18/1), điểm tập kết kiểm tra hàng hóa (350 người, kích hoạt ngày 5/1), Trung tâm bồi dưỡng chính trị (100 người) và Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên (100 giường).

Bà con kiều bào làm thủ tục nhập cảnh theo đúng quy định tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên
Bà con kiều bào làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên

Như vậy, sau khu được mở rộng hoàn chỉnh, Hà Tiên có 6 khu cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận từ 1.050 người lên gần 2.500 người. 

Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu về quê của kiều bào gia tăng đột biến qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm người (hợp pháp và trái phép) từ các nước trong khu vực và Campuchia nhập cảnh về nước qua khu vực này.

Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI