Hình ảnh heo bệnh là thật nhưng đã được tiêu hủy?

02/06/2025 - 14:36

PNO - Liên quan vụ việc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (cơ sở tại Sóc Trăng) bị tố cung cấp thịt heo, gà không đảm bảo chất lượng, ngày 2/6, Đoàn liên ngành do Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Hậu Giang dẫn đầu, đã đến kiểm tra lò giết mổ gia súc Dững Nga (tại xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp).

Đoàn liên ngành này được thành lập để kiểm tra xác minh thông tin phản ánh của người dân, và theo Công văn của Sở NN&MT tỉnh Sóc Trăng, về phối hợp kiểm tra thông tin phản ánh của người dân có liên quan trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở gia công Dững Nga tại xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang - Ảnh CTV
Đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở gia công Dững Nga tại xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang - Ảnh CTV

Làm việc với đoàn, ông Nguyễn Chí Cường, đại diện cơ sở giết mổ gia súc Dững Nga (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) cho biết, cơ sở giết mổ của ông không xuất heo đi Sóc Trăng. Đây cũng là cơ sở gia công cho Công ty C.P. Từ trước đến nay, cơ sở luôn đảm bảo nghiêm ngặt quy trình giết mổ theo yêu cầu của công ty.

"Lý giải về hình ảnh heo bệnh xuất hiện trên mạng xã hội, có thể do nhân viên công ty chụp hình heo không đạt chất lượng báo về công ty để xin hủy, chứ không phải xuất ra thị trường đi Sóc Trăng. Trong quá trình xử lý heo cho Công ty C.P, heo nhập về không có dấu hiệu lên da, nhưng trong quá trình giết mổ thì phát hiện có heo lên da. Đồng thời, cũng khẳng định, cơ sở tôi hoàn toàn không cung cấp hàng cho Sóc Trăng" - ông Cường cho hay.

Đoàn làm việc với chủ cơ sở gia công thịt cho Công ty C.P. - Ảnh CTV
Đoàn làm việc với chủ cơ sở gia công thịt cho Công ty C.P. - Ảnh CTV

Trong khi đó, ông Hà Hữu Tâm - đại diện Công ty C.P - xác định hình ảnh heo bệnh đăng tải mạng xã hội những ngày qua đúng là hình ảnh từ 26/3/2022 ở lò mổ này. Hình ảnh được chụp để báo cáo với công ty và cơ quan thú y. Sau đó lò mổ cùng với công ty phối hợp tiêu huỷ tại lò, đưa qua làm thức ăn cho cá. Và khi thực hiện có làm biên bản xác nhận heo được tiêu hủy.

Ông Trịnh Hùng Cường - Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Hậu Giang - cho biết: "Chúng tôi đề nghị các ngành, các bên liên quan phối hợp nghiêm túc và đầy đủ thông tin. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận thông tin về sự việc, mặc dù vụ việc được cho là đã xảy ra từ năm 2022. Trong quá trình xác minh, chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác trung thực và đầy đủ từ ba phía: cơ sở giết mổ, nhân viên Công ty CP và nhân viên trực tại lò mổ vào thời điểm xảy ra sự việc".

Thông tin heo bẩn bị tố trên mạng xã hội - Ảnh Chụp màn hình
Thông tin heo bẩn bị tố trên mạng xã hội - Ảnh Chụp màn hình

Trong công tác kiểm soát giết mổ, vẫn có những trường hợp động vật không đạt yêu cầu và đều đã được xử lý theo đúng quy định. Hiện tại, sau khi rà soát, toàn tỉnh Hậu Giang chỉ còn 19 cơ sở giết mổ hoạt động (giảm từ 58 cơ sở trước đó). Tất cả các cơ sở này đều có cán bộ thú y trực tiếp giám sát, đảm bảo sản phẩm cung ứng ra thị trường đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thông qua sự việc này, địa phương sẽ kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, làm rõ những điểm chưa minh bạch, từ đó đảm bảo tính khách quan, công tâm trong xử lý. Yêu cầu chủ cơ sở giết mổ, nhân viên Công ty CP và nhân viên kiểm soát giết mổ phải có báo cáo, tường trình đầy đủ, trung thực về toàn bộ diễn biến sự việc. Sau khi tổng hợp, đoàn kiểm tra sẽ có báo cáo chính thức gửi Ban Giám đốc để xem xét, chỉ đạo hướng xử lý tiếp theo.

Như đã thông tin, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin tố Công ty C.P bán thực phẩm bẩn tại các cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên. UBND tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành của tỉnh này vào cuộc xác minh làm rõ.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI