Khuất tất quanh vụ “chưa đăng kí kinh doanh quán phở, bị xử lí hình sự”

20/04/2016 - 10:41

PNO - Dư luận đang xôn xao về vụ anh Nguyễn Văn Tấn bị khởi tố bị can về tội “kinh doanh trái phép”chỉ vì chậm đăng ký kinh doanh...

Dư luận đang xôn xao về vụ anh Nguyễn Văn Tấn, ngụ tại Q.Bình Tân, TP. HCM vừa bị Công an H.Bình Chánh (TP. HCM) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “kinh doanh trái phép”chỉ vì chậm đăng ký kinh doanh. Hiện tòa án nhân dân H.Bình Chánh chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm vụ này.

Bán phở… là kinh doanh trái phép?

Theo anh Nguyễn Văn Tấn, vào giữa năm 2015, anh thuê mặt bằng tại địa chỉ C12/26 khu phố 3, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh để mở quán bán cà phê, đồ ăn sáng, cơm trưa văn phòng. Ngày 8/8/2015, tiệm được khai trương. Chỉ năm ngày sau, vào ngày 13/8/2015, hai chiến sĩ thuộc Công an (CA) H.Bình Chánh đến kiểm tra hành chính, lập biên bản vi phạm “kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”.

Hoảng hồn, ngay hôm sau, anh Tấn lên UBND huyện đăng ký kinh doanh diện “hộ kinh doanh cá thể”. Chỉ năm ngày sau, anh được UBND huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau đó, ngày 4/10/2015, anh Tấn nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng đến nay, Trung tâm Y tế dự phòng H.Bình Chánh vẫn chưa giải quyết hồ sơ và cũng chưa trả lời lý do tại sao. Vì vậy, anh Tấn đành ngưng kinh doanh ăn uống, nhưng cả năm qua, tháng nào anh cũng phải “gánh” tiền thuê mặt bằng.

Điều đáng nói là, ngoài lập biên bản về việc “kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”, quán ăn của anh Tấn còn bị xử phạt thêm bốn hành vi gồm: “Vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm”; “Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình cửa hàng ăn uống, cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín”; “Không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm”; “Không lưu trữ đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu về quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm” với số tiền phạt lên đến 17 triệu đồng.

Khuat tat quanh vu “chua dang ki kinh doanh quan pho, bi xu li hinh su”
Quán cà phê của anh Nguyễn Văn Tấn

Do số tiền phạt lớn, anh Tấn chọn giải pháp ngưng kinh doanh để tiến hành các thủ tục theo yêu cầu. Trong lúc chưa chạy được tiền nộp phạt, ngày 10/9/2015, hai cán bộ CA H.Bình Chánh tiếp tục đến kiểm tra. Và dù anh Tấn không còn kinh doanh không phép nữa nhưng vẫn bị kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm(?!).

Biên bản lần này ghi anh Tấn vi phạm hành chính về hành vi “sử dụng khu vực chế biến có côn trùng độc hại” và “sử dụng nước không đạt quy chuẩn kỹ thuật để chế biến thực phẩm” theo Nghị định 178/2013/NĐ-CP. Anh Tấn chưa hết hoang mang thì CA huyện lại tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với anh với tội danh “kinh doanh trái phép”

Phòng Y tế huyện chưa nhận được hồ sơ?

Ngày 19/4, trao đổi với phóng viên báo Phụ Nữ TP.HCM, ông Lại Phước Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Bình Chánh cho biết, việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm là do Phòng Y tế H.Bình Chánh thực hiện.

Ngay sau đó, chúng tôi liên hệ với ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Y tế H.Bình Chánh thì được biết, vào thời điểm kiểm tra, đoàn đã phát hiện cơ sở kinh doanh của anh Nguyễn Văn Tấn chưa đảm bảo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm như rau củ, thực phẩm còn để ngoài trời, nơi chế biến cà phê nằm gần khu vực nhà vệ sinh, đồ ăn, thức uống để lẫn lộn…

Do đó, nhân viên phòng y tế có tư vấn cho anh Tấn nên rút hồ sơ về bổ sung và cải tạo cơ sở cho phù hợp quy định. “Không hiểu sau đó anh Tấn có nộp hồ sơ lại hay không, hoặc nó nằm ở đâu đó, hoặc có thể thất lạc, chứ đến nay phòng Y tế huyện chưa nhận được hồ sơ của anh Tấn”, ông Sơn nói.

Trao đổi với báo Phụ Nữ liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Tấn, đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng phòng Tham mưu - Công an TP.HCM cho biết, ngay sau khi dư luận phản ánh, Ban giám đốc CA TP.HCM đã yêu cầu CA H.Bình Chánh báo cáo đầy đủ sự việc.

Cũng liên quan đến việc này, đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng CA H.Bình Chánh cho biết, vụ việc được thể hiện đầy đủ trong hồ sơ, và đã chuyển qua Viện KSND H.Bình Chánh.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI