Khởi tố nhân viên y tế bắt giữ cô giáo tiểu học trái pháp luật để đòi nợ

05/12/2022 - 19:03

PNO - Tăng Hà Dung, nhân viên trạm y tế xã Ba Động, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi bắt giữ 1 cô giáo trái phép, khống chế, đe dọa để đòi nợ.

Chiều tối ngày 5/12, một lãnh đạo công an huyện Ba Tơ cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tơ đã khởi tố Tăng Hà Dung, ở thôn Trường An, (xã Ba Động, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) về hành vi "bắt, giữ người trái pháp luật" để đòi nợ.

Dung bị bắt tại cơ quan công an - ảnh T.S
Dung bị bắt tại cơ quan công an - Ảnh: T.S

Ông Phạm Minh Đức, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, bà Dung là nhân viên trạm y tế xã Ba Động, huyện Ba Tơ.

Thông tin ban đầu, cô giáo Phạm Thị C. (29 tuổi), ở xã Ba Vinh (Ba Tơ), bị Tăng Hà Dung cùng một số người sử dụng ô tô khống chế, đe dọa, buộc viết giấy nợ và đưa lên ô tô đi qua các địa phương thị xã Đức Phổ, huyện Ba Tơ và TP Quảng Ngãi trong nhiều giờ đồng hồ. Nhận tin báo, Công an huyện Ba Tơ kịp thời giải cứu an toàn nạn nhân. 

Được biết,  Phạm Thị C. đang là giáo viên, vay tiền lãi suất cao của nhiều người, trong đó có gia đình Dung.

Nội dung bắt, giữ người trái pháp luật, cảnh sát đã làm rõ, còn những nội dung khác như cho vay nặng lãi... đang được tiếp tục điều tra, vị lãnh đạo công an cho biết thêm.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI