Khởi tố một người Pa Cô mang súng trái phép qua biên giới

28/05/2019 - 17:46

PNO - Theo lời khai ban đầu, khẩu súng này của ông Quỳnh Bắc (huyện Tà Ôi, Lào) cho Vin mượn từ năm 2015

Chiều 28/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa khởi tố Nguyễn Văn Vin về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép

Tại Đồn Biên phòng Nhâm (huyện A Lưới), Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn giao người, tang vật cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khoi to mot nguoi Pa Co mang sung trai phep qua bien gioi
Đối tượng Nguyễn Văn Vin tại Đồn Biên phòng Nhâm, huyện A Lưới

Trước đó, lúc 11g30 ngày 21/5, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tuần tra bảo vệ biên giới theo kế hoạch, khi đến khu vực giao cắt đường Quốc phòng và suối A Ling (thuộc thôn Tân Hối, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế), tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Vin (sinh năm 1982, người dân tộc Pa Cô, trú tại thôn Ra Looc A Sóc, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới) đang vận chuyển khẩu súng tiểu liên AK47 cùng 6 viên đạn.

Khoi to mot nguoi Pa Co mang sung trai phep qua bien gioi
Khẩu súng tiểu liên AK47 cùng những viên đạn của đối tượng Vin 

Theo lời khai ban đầu, khẩu súng này của ông Quỳnh Bắc (huyện Tà Ôi, Lào) cho Vin mượn từ năm 2015. Vin đã tháo nhỏ từng bộ phận để vận chuyển súng cho dễ dàng, khi đến khu vực giao cắt đường Quốc phòng và suối A Ling thì bị lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ.

Khoi to mot nguoi Pa Co mang sung trai phep qua bien gioi
Bàn giao bàn giao tang vật cho cơ quan an ninh điều tra

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI