Khối nữ du kích miền Nam tham gia huấn luyện cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

17/03/2024 - 14:59

PNO - Khối Nữ du kích miền Nam hành quân ra Hà Nội và tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đội hình, đội ngũ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954– 7/5/2024).

Ngày 17/3, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức lễ tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ Khối nữ du kích miền Nam lên đường làm nhiệm vụ huấn luyện, tham gia diễn binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024). Đây là lễ kỷ niệm được tổ chức ở cấp quốc gia. 

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Khối nữ du kích miền Nam trước giờ lên đường làm nhiệm vụ huấn luyện tham gia Lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Khối nữ du kích miền Nam trước giờ lên đường làm nhiệm vụ.

Cùng dự có bà Trần Kim Yến – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và bà Nguyễn Trần Phượng Trân – Chủ tịch Hội LHPN TPHCM.

Bà Trần Kim Yến và bà Nguyễn Trần Phượng Trân gửi lời động viên, mong chị em Khối nữ du kích miền Nam tích cực luyện tập, đoàn kết, hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của cả miền Nam, cũng như tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.

Bà Trần Kim Yến và bà Nguyễn Trần Phượng Trân động viên chị em Khối nữ du kích miền Nam
Bà Trần Kim Yến (bìa phải) và bà Nguyễn Trần Phượng Trân (bìa trái) động viên chị em Khối nữ du kích miền Nam trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ huấn luyện

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, qua các giai đoạn huấn luyện, tổ chức kiểm tra, đến nay đã tuyển chọn 92 nữ dân quân có đủ tiêu chuẩn tham gia Khối nữ du kích miền Nam và tiếp tục huấn luyện các giai đoạn tiếp theo.

Qua 2 tháng tập trung huấn luyện, trên thao trường, các cô gái dân quân đã bắt đầu quen dần nề nếp, tác phong, kỷ luật quân đội, miệt mài tập luyện với một khí thế phấn khởi, tự tin.

Từng cá nhân luôn phát huy tinh thần tích cực, tự giác rèn luyện, chủ động xử lý các tình huống trong quá trình diễu duyệt, bảo đảm đi đều, đẹp, thống nhất.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh TPHCM, Thành ủy - UBND - UBMTTQ và các đơn vị tham gia lễ tiễn đoàn tại sân bân quốc tế Tân Sơn Nhất
Lãnh đạo Bộ tư lệnh TPHCM, Thành ủy - UBND - UBMTTQ và các đơn vị tham gia lễ tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Như vậy, Khối Nữ du kích miền Nam sẽ hành quân ra Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4, Hà Nội và tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đội hình, đội ngũ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Diễm Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI