Cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp với nghề làm đẹp

15/03/2024 - 15:21

PNO - Sáng 15/3, tại Đường sách TP Thủ Đức, Hội LHPN TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức chương trình "Cà phê khởi nghiệp lần 2 - năm 2024".

Chủ đề chương trình là “Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, đào tạo nghề, giải quyết nhu cầu việc làm cho gia đình phụ nữ hiện nay”.

Khách mời có bà Trần Ngọc Duy - Giám đốc điều hành hệ thống nha khoa, Công ty cổ phần Nha khoa Quốc tế Bik, ông Tô Bình Minh - Giám đốc Công ty TNHH New Hair Group, bà Chu Thị Thu Huyền – Giám đốc Công ty Ny Xinh Spa và bà Trần Thị Ngọc Tuyết - Chủ cơ sở The Green Spa.

Ông Tô Bình Minh  - Giám đốc Công ty TNHH New Hair Group – chia sẻ về cơ hội cũng như thách thức khi khởi nghiệp với nghề làm đẹp.
Ông Tô Bình Minh - Giám đốc Công ty TNHH New Hair Group – chia sẻ về cơ hội cũng như thách thức khi khởi nghiệp với nghề làm đẹp.
Bà Chu Thị Thu Huyền – Giám đốc Công ty Ny Xinh Spa – nhấn mạnh, nghề làm đẹp cho da và tóc không chỉ cần kỹ năng mà đòi hỏi kiến thức vững vàng, không ngừng học để bổ sung những hiểu biết mới, nhu cầu và thị hiếu mới của khách hàng.
Bà Chu Thị Thu Huyền – Giám đốc Công ty Ny Xinh Spa – nhấn mạnh, nghề làm đẹp cho da và tóc không chỉ cần kỹ năng mà đòi hỏi kiến thức vững vàng, không ngừng học để bổ sung những hiểu biết mới, nhu cầu và thị hiếu mới của khách hàng.

Theo ông Tô Bình Minh, nhu cầu làm đẹp đang ngày càng tăng, không chỉ ở phái nữ mà cả nam giới, trẻ em lẫn người lớn tuổi, ai cũng muốn đẹp, muốn rạng rỡ mỗi ngày.

Vẻ đẹp bên ngoài cũng góp phần giúp mỗi cá nhân tự tin hơn, có thêm nguồn năng lượng tích cực cho công việc và giao tiếp hàng ngày. Đây là lợi thế, như một “mỏ vàng” cho người có định hướng khởi nghiệp với nghề làm đẹp khai thác.

Tuy nhiên, nhu cầu nhiều, đồng nghĩa cạnh tranh nguồn cung cũng nhiều, nên ngoài đam mê và quyết tâm, người khởi nghiệp còn cần vạch ra kế hoạch chi tiết, lâu dài, thật sự kiên trì và luôn trong tâm thế học hỏi cái mới.

Đồng quan điểm, bà Chu Thị Thu Huyền cho biết, để có thành công bước đầu như hôm nay, bản thân đã trải qua hành trình 14 năm vô cùng cam go. Trong bối cảnh các kênh liên lạc ngày càng đa dạng, người làm nghề cần linh động kết nối, tư vấn cho khách hàng trực tiếp tại cơ sở, đồng thời tận dụng hình thức trực tuyến để trao đổi, hướng dẫn khách liệu trình chăm sóc da, tóc hiệu quả cho từng người.

Chị Ngô Hà Tú Anh, ở phường Trường Thọ nêu băn khoăn về việc phụ nữ từ tuổi trung niên muốn theo nghề làm đẹp và được trấn an độ tuổi nào cũng có thể học và làm nghề nếu thực sự có quyết tâm, có đam mê.
Chị Ngô Hà Tú Anh, ở phường Trường Thọ nêu băn khoăn về việc phụ nữ từ tuổi trung niên muốn theo nghề làm đẹp và được trấn an độ tuổi nào cũng có thể học và làm nghề nếu thực sự có quyết tâm, có đam mê.

 

Chị Lê Thị Lài, ở phường Tăng Nhơn Phú A nói bị thu hút bởi chương trình và muốn học nghề. Bà Chu Thị Thu Huyền cam kết hỗ trợ chị và những chị em khác vừa học trực tiếp vừa học online, trong vòng 3 tháng có thể tự bắt tay làm nghề.
Chị Lê Thị Lài, ở phường Tăng Nhơn Phú A nói bị thu hút bởi chương trình và muốn học nghề. Bà Chu Thị Thu Huyền cam kết hỗ trợ chị và những chị em khác vừa học trực tiếp vừa học online, trong vòng 3 tháng có thể tự bắt tay làm nghề.

Trả lời câu hỏi của chị em về các chương trình hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ, ông Tô Bình Minh thông tin, công ty có văn phòng tư vấn khởi nghiệp dịch vụ làm đẹp.

Về học nghề, nếu chị em có nhu cầu, hãy liên hệ Hội Phụ nữ địa phương đăng ký, công ty sẵn sàng phối hợp Hội LHPN TP Thủ Đức mở lớp nghề làm tóc ngắn hạn và hoàn toàn miễn phí cho chị em. Sau khi ra nghề, các chị cũng sẽ được tạo việc làm, tiếp sức khởi nghiệp.

Tương tự, bà Chu Thị Thu Huyền cho biết, Ny Xinh Spa cũng sẽ dành 20 suất đào tạo nghề miễn phí cho hội viên phụ nữ dưới 40 tuổi.

Bà Trần Thị Ngọc Tuyết – chủ cơ sở The Green Spa – nhắn nhủ chị em muốn làm nghề hãy bắt đầu từ một cơ sở nhỏ, không ngừng nâng cao kỹ năng, cũng như kết hợp các dòng mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên thân thiện môi trường vào quá trình làm đẹp cho khách hàng.

The Green Spa sẵn sàng tiếp nhận, đào tạo nghề miễn phí đối với hội viên, phụ nữ TP Thủ Đức, và còn tiếp sức chị em mở spa.

Bà Trần Ngọc Duy mong chị em chú trọng chăm sóc sức khoẻ răng miệng, chỉ can thiệp khi đã có sự thăm khám, kiểm tra kỹ lưỡng từ bác sĩ chuyên khoa.
Bà Trần Ngọc Duy mong chị em chú trọng chăm sóc sức khỏe răng miệng, chỉ can thiệp khi đã có sự thăm khám, kiểm tra kỹ lưỡng từ bác sĩ chuyên khoa.

Riêng nha khoa, bà Trần Ngọc Duy lưu ý đây là lĩnh vực chuyên môn đòi hỏi quá trình học tập, thực hành lâu dài. Chị em có thể góp ý định hướng nghề cho con cháu. Về mặt thẩm mỹ, hãy chỉ làm khi thật sự cần do răng gặp vấn đề, và phải theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Nha khoa Quốc tế Bik đã và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội LHPN TP Thủ Đức tổ chức các chương trình khám, điều trị và tư vấn chăm sóc răng miễn phí cho hội viên, phụ nữ.

 

Chị em được tư vấn, làm đẹp ngay tại chươg trình.
Chị em được tư vấn, làm đẹp ngay tại chương trình.
Trong chương trình, Hội LHPN TP Thủ Đức còn trao bảng tượng trưng nguồn vốn (không lãi) cho đại diện các cơ sở hội trên địa bàn. Tổng số vốn được trao là 395 triệu đồng. Các cơ sở hội sẽ khảo sát, lựa chọn đúng đối tượng cho vay là hội viên, phụ nữ diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp nhỏ, trung bình 5 -10 triệu đồng/người.
Trong chương trình, Hội LHPN TP Thủ Đức còn trao bảng tượng trưng nguồn vốn (không lãi) cho đại diện các cơ sở hội trên địa bàn. Tổng số vốn được trao là 395 triệu đồng. Các cơ sở hội sẽ khảo sát, lựa chọn đúng đối tượng cho vay là hội viên, phụ nữ diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp nhỏ, trung bình 5 -10 triệu đồng/người.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI