Khi ly hôn có phải trả lại căn nhà được cho?

11/01/2014 - 14:43

PNO - PN - Hỏi: Trong thời kỳ hôn nhân, chồng tôi có cho tôi một căn nhà, tôi đã làm thủ tục sang tên. Nay vợ chồng tôi mâu thuẫn dẫn đến ly hôn, anh nhất quyết đòi lại căn nhà trên. Xin hỏi, tôi có phải trả lại căn nhà không?

edf40wrjww2tblPage:Content

Thanh Hà (Q.7, TP.HCM)

Trả lời: Theo điều 465, Bộ luật Dân sự, hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận.

Hợp đồng tặng cho bất động sản (nhà, đất) phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực và phải đăng ký quyền sở hữu (đăng bộ, đăng ký thay đổi chủ sở hữu).

Khi ly hôn, tài sản riêng của bên nào vẫn thuộc quyền sở hữu của bên đó. Tài sản riêng của vợ chồng gồm những tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân… (điều 32, điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình).

Như vậy, nếu trong thời kỳ hôn nhân chồng bà đã tự nguyện tặng cho bà căn nhà mà không có điều kiện gì ràng buộc thì nay khi vợ chồng ly hôn, căn nhà đó là tài sản riêng của bà, chồng bà không có quyền đòi lại, cũng như không thể xin chia căn nhà đã cho.

Tuy nhiên, theo điều 470, Bộ luật Dân sự về tặng cho tài sản có điều kiện thì:

- Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ dân sự trước hoặc sau khi tặng cho.

- Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên nhận tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

- Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trở lại trường hợp của bà, nếu khi tặng cho nhà giữa vợ chồng bà đã có thỏa thuận về điều kiện nhận tặng cho nhà mà nay bà không thực hiện, dù đã nhận được căn nhà tặng cho thì chồng bà vẫn có quyền dựa vào đó để tranh chấp đòi lại căn nhà đã tặng cho bà.

LS Lê Nguyễn Thuyền Quyên
(Đoàn Luật sư TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI