Khỉ đuôi dài, cụt chân tấn công người ở quận 12

14/11/2021 - 19:23

PNO - Đang kiểm tra hàng ở xưởng gỗ, anh T. bị một con khỉ đuôi dài, cụt chân cắn gây thương tích, sau đó, con khỉ đã bị bắn thuốc mê, mang đi xử lý.

 

Một người dân bị khỉ tấn công gây thương tích.
Một người dân bị khỉ tấn công gây thương tích

Ngày 14/11, Chi cục Kiểm lâm TPHCM đã đưa con khỉ đuôi dài, cụt chân về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

Con khỉ này đã bị bắt sau khi tấn công liên tiếp nhiều người dân tại phường Thạnh Xuân, quận 12 vài ngày trước.

Trước đó, hôm 10/11, anh T. (36 tuổi) đang kiểm tra hàng ở xưởng gỗ trên đường TX25 thì bất ngờ bị con khỉ đuôi dài cắn rách quần, gây xước da. Sau đó, con khỉ bỏ trốn.

Đến chiều 11/11, ông Thơ (nhân viên xưởng gỗ) đang ngồi bấm điện thoại thì con khỉ này nhảy từ trên cây xuống cắn vào tay ông gây thương tích.

Con khỉ thời điểm bị bắn thuốc mê.
Con khỉ thời điểm bị bắn thuốc mê

Ngày 12/11, anh V., chủ hồ câu cá Bảo Anh (cạnh xưởng gỗ) cũng bị con khỉ này tấn công.

Anh V. bị cắn đứt gân, đứt mạch máu động mạch chủ cánh tay phải, phải đến Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật chữa trị.

Theo các nạn nhân, con khỉ trên là khỉ đuôi dài, có răng nanh dài, nặng khoảng 7kg, bị cụt một bàn chân bên phải.

Sau khi nhận phản ánh từ người dân, ngày 13/11, lực lượng Chi cục Kiểm lâm TPHCM đã có mặt tại khu vực trên để tìm kiếm, bắt con khỉ.

Khi thấy chuối và táo, con khỉ cụt chân này đã đến ăn, sau đó bị lực lượng chức năng bắn thuốc mê, 3 giờ sau, con khỉ tỉnh lại.

Con khỉ trên được đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc, nuôi dưỡng, cứu hộ theo quy định.

Minh Mẫn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI