Khẩn trương tiếp sức nông dân vùng bão, lũ tái sản xuất

27/11/2025 - 14:46

PNO - Liên tiếp hứng chịu những trận lũ tàn khốc, nhiều nông dân ở miền Trung gần như trắng tay. Nhưng không thể ngồi đó gặm nhấm buồn đau, khi lũ đi qua, nông dân bắt tay khôi phục ruộng vườn, gầy dựng lại đàn gia cầm, gia súc.

Dựng lại cơ nghiệp sau thiên tai

Gần 2 tháng sau khi bị cơn bão số 10 “xóa sổ” trang trại 20.000 con gà, chị Nguyễn Thị Dung - 39 tuổi, ở xã An Châu, tỉnh Nghệ An - đã có lứa gà mới. Bị thiệt hại gần 1,5 tỉ đồng sau cơn bão số 10, chị Dung đã gạt nước mắt khôi phục lại chuồng trại để nuôi lại lứa mới bởi theo chị, “nếu không làm thì nợ lại chồng nợ”. Điều chị đang cần hiện tại là vốn để làm hệ thống nâng hạ chuồng gà, nhằm giảm thiệt hại khi có lũ.

Người dân phường Hóa Châu, TP Huế xới đất, phủ tấm ni lông lên những luống rau mới gieo hạt - ẢNH: THUẬN HÓA
Người dân phường Hóa Châu, TP Huế xới đất, phủ tấm ni lông lên những luống rau mới gieo hạt - Ảnh: Thuận Hoá

Xã An Châu là vùng chăn nuôi gà lớn nhất tỉnh Nghệ An, với quy mô gần 200 trang trại, chuyên nuôi gà đẻ và gà thương phẩm, tổng đàn khoảng 1 triệu con/năm. Ngoài gà, người dân trong xã còn nuôi tôm. Các trận bão lũ vừa qua đã khiến hàng chục héc ta hồ nuôi tôm ven biển tiêu điều. Ông Nguyễn Cường - 55 tuổi, có gần 30 hồ tôm - cho biết, bão số 10 đã cuốn trôi khoảng 2/3 số tôm và làm hư hỏng toàn bộ bờ bao khiến ông bị thiệt hại hơn 3 tỉ đồng. Hiện tại, ông đang gia cố lại đê bao để nuôi lại đợt tôm mới. Ông mong có các gói vay với lãi suất thấp để sớm khôi phục sản xuất.

Làng Tây Thành, phường Hóa Châu được xem là vựa rau lớn nhất của TP Huế. Những ngày này, trên cánh đồng rau chỉ lác đác vài bóng người. Họ xuống giống đợt mới và chờ nước rút hẳn. Trên thửa ruộng rộng hơn 750m2, ông Lê Hải cặm cụi xới đất, phủ tấm ni lông lên những luống rau mới gieo. Mảnh ruộng này là nguồn sống của cả gia đình ông. Trận lũ cuối tháng Mười vừa qua khiến ruộng bị ngập sâu, dìm chết hàng chục luống rau chưa kịp thu hoạch. Ông nói: “Nghe đài báo sắp có mưa nữa nhưng tôi nóng ruột bởi để đất lâu, không làm gì thấy bứt rứt trong người. Tranh thủ lúc nước rút, tôi ra gieo hạt cải. Luống cải này tôi gieo được 5 ngày rồi, nếu trời thuận thì tháng nữa là bán được”.

Ở phường Dương Nỗ - vùng trồng hoa lớn nhất TP Huế - nhiều khu đất trồng hoa cúc, thược dược, vạn thọ đang tươi tốt bỗng chốc bị ngập trong bùn quánh. Theo thống kê sơ bộ của UBND phường Dương Nỗ, toàn phường có 54ha hoa kiểng, rau màu bị ảnh hưởng, thiệt hại hơn 3.000 chậu hoa cúc và 6,2ha hoa trồng trên ruộng.

Tiếp sức để nông dân tái sản xuất

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, đợt mưa lũ lớn từ ngày 25/10 đến 3/11 kết hợp với bão số 13 đã gây thiệt hại nặng cho nông dân. Cụ thể, 358ha lúa, hơn 1.172ha hoa màu, 745ha cây lâu năm, 213ha cây ăn trái, 438ha rừng và hàng trăm ngàn chậu hoa cảnh bị hư hại… Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng đã hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư thiết yếu và kinh phí khắc phục hậu quả, nhằm giúp bà con sớm phục hồi sản xuất.

Nông dân xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề do các đợt mưa lũ liên tiếp - ẢNH: LÊ ĐÌNH DŨNG
Nông dân xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề do các đợt mưa lũ liên tiếp - Ảnh: Lê Đình Dũng

Bà Ngô Thị Thu Vân - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông TP Đà Nẵng - cho hay, sau khi nước rút, ngành nông nghiệp thành phố đã nhanh chóng phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức xử lý môi trường, khử trùng chuồng trại, kiểm soát dịch bệnh, phục hồi đất, khơi thông kênh mương; tổ chức gần 40 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản. Ông Nguyễn Hiền - ở xã Hà Nha - nói: “Trước đây, nông dân thường xử lý ao hồ theo phương pháp thủ công hoặc kinh nghiệm dân gian nên hiệu quả chưa cao. Lần này, bà con được cán bộ khuyến nông đến tận nơi hướng dẫn, hy vọng năng suất sẽ cao hơn trước”.

Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến nông TP Huế, các đợt lũ lớn vừa qua làm hơn 13.000 con gia súc, gia cầm bị chết và bị cuốn trôi, 255ha cây ăn trái bị ngập, 124.000 chậu hoa, cây cảnh bị hư hỏng…

UBND tỉnh Nghệ An đã ra văn bản quy định về mức hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai. Lúa bị thiệt hại trên 70% diện tích sẽ được hỗ trợ 6-10 triệu đồng/ha; cây rau màu, cây dược liệu bị thiệt hại được hỗ trợ 3-15 triệu đồng/ha tùy giai đoạn; hỗ trợ 5-12 triệu đồng/con gia súc…

Để giúp người dân và doanh nghiệp sớm khôi phục hoạt động sản xuất sau thiên tai, các ngân hàng ở miền Trung cũng triển khai nhiều giải pháp như cho vay ưu đãi, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và gia hạn nợ. Ông Phan Duy Sáng - Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Hà Tĩnh 2 - cho biết, đã cử các đoàn công tác trực tiếp đến các vùng bị bão lũ nặng để nắm tình hình, hỗ trợ an sinh xã hội và giảm lãi suất cho vay 0,5 - 1%/năm cho khách hàng bị thiệt hại.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An cũng giải ngân 734 tỉ đồng cho hơn 12.000 khách hàng. Ông Hoàng Sơn Lam - Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An - cho biết, ngoài bổ sung nguồn vốn cho vay, đơn vị này cũng rà soát các trường hợp bị thiệt hại do bão, lũ để xử lý rủi ro. Với trường hợp bị thiệt hại dưới 40%, người dân được gia hạn khoản vay, dưới 80% sẽ được khoanh nợ (miễn lãi) trong thời hạn nhất định, còn các trường hợp bị thiệt hại trên 80% được khoanh nợ trong thời hạn 5 năm…


Phan Ngọc - Thuận Hóa - Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI