Hưởng ứng Lễ hội áo dài nhiều tiệm vải, nhà may áo dài giảm giá

18/03/2022 - 10:05

PNO - Hưởng ứng Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 8 - năm 2022, nhiều nhà may đã giảm đến 50% chi phí may áo dài cho chị em.

Những ngày qua, tại cửa tiệm áo dài An Nhiên (40 Tây Lân, khu phố 7, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân), không ít chị em đến mua vải hoặc đặt may áo dài đã bất ngờ khi được thông báo giảm 30% chi phí đơn hàng. Chị Nguyễn Thị Ý, 39 tuổi, chủ tiệm, cho biết chi phí may mỗi bộ áo dài hiện dao động từ 300.000 - 400.000 đồng. Từ nhiều năm nay, cứ đến tháng Ba, chị lại giảm giá cho khách. Đối với nữ công nhân, lao động nhập cư, chị giảm đến 50%. Tham gia hoạt động Hội tại địa phương nên với những trường hợp quá khó khăn mà chị biết, chị chủ động may áo dài tặng luôn với niềm tin tất cả chị em đều được sở hữu một bộ áo dài vừa vặn, hợp ý.

Chị Tạ Thị Thanh Loan, chủ nhà may Đức Huy (34/37 đường TA20, khu phố 5, P.Thới An, Q.12) giảm chi phí may áo dài trong tháng Ba để góp phần lan tỏa tình yêu áo dài
Chị Tạ Thị Thanh Loan, chủ nhà may Đức Huy (34/37 đường TA20, khu phố 5, P.Thới An, Q.12) giảm chi phí may áo dài trong tháng Ba để góp phần lan tỏa tình yêu áo dài

Tương tự, chị Tạ Thị Thanh Loan, 46 tuổi, chủ nhà may Đức Huy (34/37 đường TA20, khu phố 5, P.Thới An, Q.12) cũng giảm 10% phí may áo dài cho đến hết tháng Ba. Ngoài chị, nhà may còn có bốn thợ nữ làm các công đoạn cắt, may, đính đá lên áo dài nếu khách yêu cầu. Mỗi tháng chị Loan nhận may từ 100 - 150 bộ áo dài, riêng tháng Ba này số lượng luôn cao hơn bình thường. 

Chị Loan cho biết, sau khi học nghề, vì không có vốn nên chị đi làm công nhân may mất ba năm, thêm hai năm phụ việc trong cửa tiệm may áo dài. Sau đó, bắt đầu với một chiếc máy may và một chiếc máy vắt sổ, chị đã gầy dựng nên nhà may và gắn bó suốt 20 năm qua. Lúc trước, chị nhận may nhiều loại y phục, nhưng mười năm trở lại đây chỉ chuyên tâm vào áo dài. “Thời gian đầu ít khách, các chị ở Hội Phụ nữ địa phương không chỉ đặt may để ủng hộ mà còn giới thiệu cho nhiều người khác biết. Đáp lại ân tình đó, mấy năm nay tôi đều giảm giá may cho tất cả phụ nữ trong tháng Ba. Tôi chủ động giảm tiền công của mình chứ không trừ vào tiền của thợ. Sau này, khi có điều kiện, tôi sẽ may sẵn tặng chị em có hoàn cảnh khó khăn”, chị Loan chia sẻ.

Thảo Nguyên

Cũng như chị Ý, chị Loan, nhiều chủ nhà may ở TP.Thủ Đức và các quận, huyện khác đều đang có chính sách giảm giá, hỗ trợ thiết kế mẫu áo dài truyền thống, áo dài cách tân phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Dưới đây là địa chỉ một số nhà may cho chị em tham khảo:

1. Áo dài ơi Phương Lan (19 đường 1A, khu dân cư Bình Chiểu, khu phố 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức): tặng công may và thiết kế cho dòng vải cao cấp thương hiệu áo dài ơi Phương Lan và tặng hóa đơn giá trị gia tăng cho đơn hàng đồng phục trên mười bộ; giảm 40% đối với vải áo dài cao cấp, các loại còn lại giảm 20%. 

2. Tiệm may áo dài Thúy Nga (952/25 Tỉnh lộ 43, khu phố 1, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức): giảm 30% cho tất cả sản phẩm khi đặt may.

3. Áo dài Tumun (17/4 Cây Keo, khu phố 1, P.Tam Phú, TP.Thủ Đức) giảm 30% cho tất cả các mẫu áo dài, riêng áo bà ba ngoài giảm 30% còn tặng thêm một chiếc khăn rằn. 

4. Nhà may Lê Thị Trường (31G1, tổ 10, khu phố 3, P.Tân Hưng Thuận, Q.12): chuyên may áo dài truyền thống và áo dài đồng phục học sinh, giảm 20%.
5. Nhà may Hoa Thắng (75A/2, tổ 15, khu phố 1, P.Trung Mỹ Tây, Q.12): chuyên may áo dài truyền thống và áo dài cách tân, giảm 20%. 

6. Nhà may Liên (1112 Quốc lộ 1A, tổ 38, khu phố 5, P.An Phú Đông, Q.12): giảm 20% cho các đơn hàng may áo dài truyền thống và cách tân.

7. Nhà may áo dài My Liên (14 đường 2B, khu phố 9, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân): giảm 30% cho tất cả sản phẩm áo dài cách tân, áo dài truyền thống và áo dài đồng phục học sinh.

 8. Nhà may của chị Phạm Thùy Dinh (439/38 Lê Văn Quới, khu phố 6, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân): giảm 30% cho chị em có thẻ hội viên. 
9. Nhà may Song Vàng (55/6/11 đường 18B, khu phố 1, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân): giảm 30% cho tất cả các sản phẩm khi đặt may tại tiệm. 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI