Huế yêu cầu kiểm điểm các tổ chức, cá nhân để xảy ra vụ bẻ gãy ngai vàng triều Nguyễn

26/05/2025 - 17:56

PNO - Trưa 26/5, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình đã kiểm tra công tác bảo vệ tại điện Thái Hòa - Đại nội Huế, nơi xảy ra vụ việc bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn bị đập phá.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình kiểm tra công tác bảo vệ tại điện Thái Hòa
Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình kiểm tra công tác bảo vệ tại điện Thái Hòa

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Đây là sự việc hết sức đáng tiếc, gây hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi đã báo cáo với Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đồng thời yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống bảo vệ hiện có. Thành phố cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, rút ra các bài học để điều chỉnh, củng cố quy trình bảo vệ cả về con người, trang thiết bị lẫn cơ chế vận hành".

Ông khẳng định: "Bảo vật quốc gia, di sản là tài sản vô giá của đất nước. Huế may mắn được lưu giữ những di tích vô cùng đặc biệt nên càng phải nghiêm ngặt hơn. Thành phố yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng lại toàn bộ phương án bảo vệ, đặc biệt đối với các hiện vật cấp quốc gia”.

Nhiều du khách đến tham quan điện Thái Hòa trong ngày 26/5
Nhiều du khách đến tham quan điện Thái Hòa trong ngày 26/5

Ông Trần Đình Thân - Trưởng phòng Quản lý Bảo vệ Trung tâm BTDTCĐ Huế - thông tin, sau vụ việc, lực lượng bảo vệ tại các điểm di tích đã được quán triệt nêu cao tinh thần cảnh giác. Các tổ cơ động tăng cường kiểm tra, tuần tra, sẵn sàng hỗ trợ khi có sự cố xảy ra. “Chúng tôi đang đề xuất điều chỉnh lại phương án bảo vệ, đặc biệt tại những điểm có bảo vật quốc gia” - ông Thân nói.

Ngai vàng bản phục chế đang trưng bày tại điện Thái Hòa thay cho bảo quốc gia Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại ngày 24.5 vừa qua
Trong ngày 26/5, ngai vàng (bản phục chế) được trưng bày thay cho bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại

Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế Ngô Văn Minh, cho biết, hiện bảo tàng đang quản lý hơn 11.000 hiện vật, trong đó có 12 hiện vật/bộ hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Gần 1.000 hiện vật đang được trưng bày phục vụ du khách, còn lại được bảo quản trong kho. “Qua sự việc đáng tiếc này, chúng tôi đang cùng với Trung tâm BTDTCĐ Huế rà soát toàn bộ bảo vật đang trưng bày để đánh giá và đề xuất phương án bảo vệ phù hợp hơn” - ông Minh nói.

Lực lượng bảo vệ được nhắc nhở tăng cường cảnh giác sau sự cố ngai vàng bị đối tượng loạn thần bẻ gãy phần tự tay
Lực lượng bảo vệ được nhắc nhở tăng cường cảnh giác

UBND TP Huế đã chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cùng các đơn vị liên quan rà soát lại công tác quản lý, bảo vệ và đề xuất các giải pháp cấp thiết cho các di tích trọng yếu, đặc biệt là những khu vực trưng bày hiện vật quý.

Đồng thời, báo cáo vụ việc lên Chính phủ và Bộ VH-TT-DL cũng như yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng đưa ra giải pháp để cải thiện công tác bảo quản các hiện vật quý, bảo vật quốc gia. TP Huế cũng tổ chức đánh giá lại tình hình, rút ra bài học kinh nghiệm và cần thiết xây dựng các phương án bảo vệ tốt hơn các bảo vật quốc gia, hiện vật cũng như tổng thể các di tích.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI