Huế - Quảng Trị khẩn trương triển khai ứng phó bão số 10

27/09/2025 - 12:00

PNO - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 10, các tỉnh miền Trung khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân.

Sáng 27/9, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn vẫn vận hành đảm bảo an toàn, có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa với lưu lượng từ 400 - 500mm.

Cụ thể, mực nước hồ thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) là +48,7m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng đến hồ 210m3/; lưu lượng về hạ du 184m3/s. Mực nước hồ thủy điện Bình Điền trên sông Hương đạt +74,74m, lưu lượng đến hồ 96m3/; lưu lượng về hạ du 68m3/s. Mực nước hồ thủy điện A Lưới +552,998m, lưu lượng đến hồ 84,6m/s; lưu lượng về hạ du 84,6m/s.

Bộ đội Biên phòng TP Huế tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão an toàn
Bộ đội Biên phòng TP Huế kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão

Ông Nguyễn Quang Hải -Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền - cho biết, với mực nước hồ hiện tại tương đương dung tích phòng lũ của hồ chứa còn khoảng 150 triệu m3. Để chủ động ứng phó với bão số 10 cũng như các tình huống thiên tai thời gian tới, đơn vị đã tổ chức kiểm tra các hạng mục của công trình trước mùa mưa bão, đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật liệu, thiết bị và bố trí nhân lực trực ban nhằm ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Người dân TP Huế tranh thủ cắt tỉa cành trước lúc bảo đổ bộ
Cắt tỉa cành cây ở TP Huế để ứng phó bão

Theo tính toán, với mực nước hiện tại thì hồ chứa Hương Điền và Bình Điền có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa với lưu lượng 400mm, hồ chứa Tả Trạch là 500mm. Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu đã chuẩn bị các kịch bản vận hành hồ chứa cho các mức lượng mưa dự báo từ 100-200mm, có nơi trên 300mm để chủ động vận hành liên hồ chứa khi có mưa lớn xảy ra.

Toàn thành phố hiện có 56 hồ chứa thủy lợi và 13 hồ thủy điện. Trước mùa bão lũ hàng năm, các sở ngành đã phối hợp với địa phương có liên quan kiểm tra công tác quản lý vận hành, an toàn điện, quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và công tác ứng phó với thiên tai.

Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An (TP Huế) kêu gọi tàu thuyền vào  cảng Thuận An tránh trú bão
Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An (TP Huế) kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão

Đại tá Lê Huy Nghĩa -Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Huế - cho biết: “Chúng tôi đã chủ động triển khai cho 3 cụm phòng thủ khu vực, 40 xã, phường, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các Trung đội, Đại đội, Tiểu đoàn, Trung đoàn… trực thuộc của Bộ chỉ huy Quân sự thành phố duy trì ứng trực, đồng thời nhanh chóng tập kết lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị để xử lý tình huống. Khi có tình huống xảy ra thì chúng tôi vận hành và chỉ đạo đúng như phương án, đặc biệt giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra”.

Tàu thuyền vào tránh trú bão tại ai thuyền  Phú Hải (phường Thuận An, TP Huế)
Tàu thuyền vào tránh trú bão số 10 tại ai thuyền Phú Hải (phường Thuận An, TP Huế)

Để ứng phó với bão số 10, Thành ủy Huế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, rà soát toàn bộ các phương án ứng phó thiên tai, đặc biệt là bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. 40 xã, phường đã cập nhật chi tiết kịch bản di dời hơn 10.000 hộ dân với gần 33.000 nhân khẩu tại các khu vực xung yếu, ven biển, đầm phá.

Công tác thu hoạch lúa Hè Thu cũng được đẩy nhanh. Đến nay, toàn thành phố đã thu hoạch được hơn 98,5% diện tích lúa.

Hiện tại các hồ chứa nước ở TP Huế, và tỉnh Quảng Trị đang ở mức an toàn để điều tiết lũ từ thượng nguồn
Hiện tại các hồ chứa nước ở TP Huế, và tỉnh Quảng Trị đang ở mức an toàn

Tỉnh Quảng Trị cũng đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Cụ thể, UBND các xã ven biển và Đặc khu Cồn Cỏ phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị khẩn trương kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện của địa phương đang hoạt động trên biển, ven biển. Tổ chức kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn; triển khai các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Các địa phương cần triển khai ngay các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và đất liền. Trong đó, cần chủ động gia cố, bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình hạ tầng thiết yếu; rà soát kỹ phương án, lực lượng, phương tiện, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác sơ tán, di dời dân khỏi những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn khi bão ảnh hưởng trực tiếp hoặc khi có mưa lớn. Đồng thời, chủ động triển khai phương án ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xấu xảy ra.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị đầy đủ phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai nhiệm vụ ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập lụt, ngập úng, sạt lở đất, ven sông suối, khu đô thị, thấp trũng, công trình thi công dở dang để có phương án xử lý khi xảy ra sự cố.

Toàn tỉnh Quảng Trị có 8.577 tàu thuyền với 23.232 lao động. Đến thời điểm 9 giờ ngày 27/9, có 8.432 phương tiện với 22.368 lao động đang neo đậu tại bến. Hiện có 145 phương tiện với 810 lao động đang hoạt động trên biển; các tàu thuyền đã nắm được hướng đi của bão và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tỉnh Quảng Trị có 1.349ha diện tích lúa Hè Thu chưa thu hoạch; cùng nhiều diện tích hoa màu, cây công nghiệp, cây ăn quả đang giai đoạn chín, chưa thu hoạch; diện tích nuôi trồng thủy sản chưa thu hoạch là 6.640,34ha.

Thuận Hóa- Vĩnh Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI