Huế căng mình chống sạt lở

23/10/2025 - 19:50

PNO - Do ảnh hưởng của bão số 12 gây triều cường, sóng to cùng các đợt mưa liên tiếp, nhiều đoạn bờ biển trên địa bàn thành phố bị xói lở nghiêm trọng.

Chiều 23/10, tại khu vực bờ biển tổ dân phố Hòa Duân (phường Thuận An), dù triều cường đã rút so với ngày 22/10 nhưng sóng biển vẫn còn rất cao, liên tiếp đánh vào bờ. Nhiều đợt sóng lớn tràn sâu vào đất liền, khiến đoạn bờ biển dài khoảng 1km bị sạt lở nghiêm trọng. Có nơi nước biển xâm thực sâu từ 50-70m, áp sát các nhà hàng, cơ sở kinh doanh du lịch của người dân, nguy cơ hình thành “cửa biển mới” tại khu vực này.

Bờ biền Thuận An triều cường dâng cao sạt lở nghiêm trọng tuyến đường chạy qua bãi tắm
Bờ biển Thuận An triều cường dâng cao, sạt lở nghiêm trọng tuyến đường chạy qua bãi tắm

Còn tại xã Phú Lộc (TP Huế), ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã - cho biết: “Ngay khi phát hiện sạt lở, xã đã lập rào chắn, cảnh báo và yêu cầu người dân hạn chế qua lại khu vực nguy hiểm, đặc biệt là ban đêm. Lực lượng chức năng thường trực tại chỗ để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh. Ngay trưa 23/10, xã đã chở đá để gia cố ở những đoạn bị sạt lở”.

Trình trạng xâm thực trên biển Thuận An diễn ra liên tục từ nhiều ngày nay
Tình trạng xâm thực trên biển Thuận An diễn ra liên tục từ nhiều ngày nay

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng cũng xảy ra tại xã Vinh Lộc, chiều dài bờ biển bị xâm thực khoảng 4,1km, ăn sâu vào đất liền từ 4,5 - 7m. Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc - nhiều khu vực bờ biển như Giang Hải, Mỹ Cảnh, Đông Dương, Hàm Rồng và thôn 1 đều bị sạt lở nặng, sóng biển tràn qua đường bê tông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân ven biển.

Nhiều giải phát chống sạt lở trước đây đã từng thực hiện tại biển Thuận An nay
Nhiều giải pháp chống sạt lở trước đây đã từng thực hiện tại biển Thuận An nay không còn phù hợp

Ông Nguyễn Đình Đức - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết: “Tại bờ biển Thuận An, hiện UBND thành phố đã phê duyệt đầu tư khoảng 200 tỉ đồng để xây dựng tuyến kè chống sạt lở, nối từ kè Phú Thuận (cũ) đến bãi tắm Thuận An, chiều dài 1,4km. Thời gian thực hiện trong 4 năm, năm 2026 sẽ khởi công. Với các điểm xâm thực khác, sở sẽ tiếp tục khảo sát, đề xuất phương án phù hợp, đảm bảo an toàn cho khu dân cư và công trình hạ tầng ven biển”.

Mưa lớn kéo dài còn gây sạt lở đất tại xã Khe Tre (huyện miền núi Nam Đông trước đây). Tại khu vực ngã rẽ từ đường cao tốc La Sơn - Túy Loan vào trung tâm xã Khe Tre, mái ta luy bị sụt lở, giao thông tạm ngưng để đảm bảo an toàn.

Ở đoạn đèo số 5 (thôn Lộc Hưng, Khe Tre) gần tuyến cao tốc cũng có nguy cơ cao sạt lở đất, gây nguy hiểm, cô lập khoảng 40 hộ dân. Ngoài ra, khu vực giữa thôn Đa Phú, Hà An và thôn 2 (Khe Tre) cũng xuất hiện tình trạng sụt trượt, ảnh hưởng hàng chục hộ dân.

Sạt lở gần khu vực biển Vinh Hiền xã Phú Lộc
Sạt lở gần khu vực biển Vinh Hiền xã Phú Lộc

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong những ngày tới, mưa lớn tại Huế vẫn tiếp diễn, trong khi áp thấp nhiệt đới áp sát sau bão số 12 gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tại khu vực ngã rẽ từ đường cao tốc La Sơn - Túy Loan vào trung tâm xã Khe Tre, mái ta luy bị sụt lở
Mái ta luy bị sạt lở tại ngã rẽ từ đường cao tốc La Sơn - Túy Loan vào trung tâm xã Khe Tre

Nhiều xã, phường được xác định là “điểm đen” về sạt lở đất do ảnh hưởng của mưa lớn dài ngày như Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Khe Tre, Lộc An, Bình Điền, Long Quảng, Hưng Lộc, Nam Đông, Hương An, Hương Trà, Kim Trà, Phong Thái, Phú Bài… cùng một số khu vực ở huyện A Lưới và thị xã Phong Điền trước đây.

đường vào thôn Tân An Hải, xã Phú lộc bị sạt lở nghiêm trọng do biển xâm thực với chiều dài gần 500m. Có 63 hộ dân với tổng số khẩu là 190 người ở thôn Tân An Hải có nguy cơ bị cô lập
Tuyến đường vào thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc bị sạt lở nghiêm trọng do biển xâm thực với chiều dài gần 500m. Có 63 hộ dân với 190 nhân khẩu có nguy cơ bị cô lập

Trong ngày 23/10 ông Hoàng Hải Minh - Phó chủ tịch UBND TP Huế - đã đi kiểm tra tuyến đường vào thôn Tân An Hải (xã Phú Lộc), nơi bị sạt lở nghiêm trọng do biển xâm thực với chiều dài gần 500m. Có 63 hộ dân với 190 nhân khẩu ở thôn Tân An Hải có nguy cơ bị cô lập nếu tình trạng sạt lở tiếp tục diễn ra.

Ông Hoàng Hải Minh đã yêu cầu địa phương không được chủ quan, lơ là, bám sát tình hình thực tế để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện xử lý khẩn cấp, gia cố, chống sạt lở bước đầu, tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến sạt lở, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI